Tpcn
-
Giảm nguy cơ chuột rút ở bà bầu, dùng được cho phụ nữ có thai, giảm tỉ lệ dị tật ở thai nhi… là những công dụng chưa được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phê duyệt, thế nhưng Công ty TNHH dược phẩm Tritydo Hưng Phước vẫn in ấn lên bao bì nhiều sản phẩm khiến người tiêu dùng hiểu nhầm.
-
Với kịch bản bắt bệnh có sẵn, các “lương y” online chỉ cần học thuộc bệnh lý là đã có thể kê thuốc cho bệnh nhân chỉ thông qua 1 cuộc điện thoại. Thực phẩm chức năng được “phù phép” thành thuốc với những công dụng trên trời.
-
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra cảnh báo về việc một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang quảng cáo không đúng bản chất sản phẩm, quảng cáo như thuốc chữa bệnh, quảng cáo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.
-
Các đối tượng đã mua nguyên liệu được bào chế sẵn trôi nổi ngoài thị trường, thuê người in bao bì, nhãn mác, đóng gói các sản phẩm, tổ chức quảng cáo bán hàng qua mạng. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng bán từ 20-30 đơn hàng, thu về khoảng hơn 200 triệu đồng.
-
Nhiều ngày có mặt tại "lò luyện thần y", chúng tôi được chứng kiến các “chuyên gia, dược sĩ" dùng nhiều biện pháp để dẫn dắt "con mồi" là những khách hàng bên kia đầu dây mua liệu trình điều trị.
-
Trong căn phòng rộng hơn 50m2, những "thần y giấu mặt" hóa ra là các bạn trẻ độ tuổi từ 18 đến 23 tự nhận mình là chuyên viên, chuyên gia, dược sĩ làm việc tại các bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội.