Lương y dỏm “phù phép” thực phẩm chức năng thành thuốc với công dụng trên “trời

NHÓM PHÓNG VIÊN Thứ sáu, ngày 22/10/2021 14:21 PM (GMT+7)
Với kịch bản bắt bệnh có sẵn, các “lương y” online chỉ cần học thuộc bệnh lý là đã có thể kê thuốc cho bệnh nhân chỉ thông qua 1 cuộc điện thoại. Thực phẩm chức năng được “phù phép” thành thuốc với những công dụng trên trời.
Bình luận 0

Vào nơi "phù phép” thực phẩm chức năng

Thần dược quét sạch mỡ máu, men gan cao, được Bộ Y tế cấp phép - viên uống Bạch Bảo Khang, bài thuốc nam gia truyền của lương y Dương Thị Minh trị dứt điểm men gan, mỡ máu cao, an toàn không tác dụng phụ.

Đây là những lời quảng cáo có cánh về sản phẩm viên uống Bạch Bảo Khang trên các mạng xã hội. Thậm chí những quảng cáo này được cắt ghép tinh vi giống bản tin thời sự của nhằm chiếm lòng tin của người bệnh.

Ảnh 1_ Các quảng cáo về công dụng “thần kì” của Bạch Bảo Khang xuất hiện tràn lan trên các mạng xã hội.png

Những lời quảng cáo có cánh về sản phẩm viên uống Bạch Bảo Khang trên các mạng xã hội. Ảnh cắt màn hình.

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã thâm nhập vào cơ sở bán viên uống Bạch Bảo Khang cùng một số sản phẩm khác có địa chỉ tại ngõ 7 Lê Đức Thọ (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để tận thấy những màn kịch kệch cỡm của nhiều “lương y” dỏm, táo tợn lừa tiền của những người bệnh đang tìm một nơi bấu víu cho căn bệnh của mình.

Tại đây phóng viên đã chứng kiến không ít mánh khóe, lọc lừa mà nhân viên ở đây đưa ra với mục đích cuối cùng là bán được sản phẩm tới tay khách hàng.

Vừa đến nhận việc, nhóm phóng viên chúng tôi không khỏi giật mình bởi cách nói chuyện, cách tư vấn chữa bách bệnh của những thầy thuốc “online”.

Trung tuần tháng 7/2021, nhóm PV Dân Việt phải trải qua hàng loạt bài “test” để thâm nhập vào cơ sở này. Người đi xin việc phải có lý lịch rõ ràng, tên, tuổi, địa chỉ. Nhóm người tuyển chúng tôi hỏi rất kỹ về lý lịch để tránh trường hợp để “lọt” phóng viên vào làm việc.

Vân (sinh năm 1998) là người nhận và kiểm tra chúng tôi. Tại tòa nhà 6 tầng này, từ ngoài cổng cũng có thể nghe tiếng hô, tiếng chốt đơn vang cả một khu vực.

Theo phóng viên nắm được, tất cả 6 tầng đều là sale đông y, mỗi tầng là 1 đội hoạt động có doanh số bán hàng (KPI) riêng nhưng đều thuộc công ty “mẹ” quản lý.

Công ty "mẹ" là công ty nào?

Nhân viên ở đây giữ rất kín lai lịch của công ty “mẹ”. Chỉ dặn, nếu bệnh nhân hỏi thì nói là nhà thuốc điều trị huyết áp, mỡ máu viên uống Bạch Bảo Khang.

Mất nhiều công sức, nhóm phóng viên cũng xác định công ty “mẹ” được nhắc tới tại tòa nhà 6 tầng (có địa chỉ tại ngõ 7 Lê Đức Đức Thọ) là Công ty TNHH XLV Việt Nam. Công ty được thành lập vào tháng 5/2020, do ông P.Q.K làm Giám đốc.

Công ty này đăng ký địa chỉ tại nhà số 5, ngách 49, ngõ 23 đường Đức Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Phóng viên Dân Việt là lần tìm về địa chỉ này. Ngày 28/9, có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận cảnh cửa đóng then cài. 

Theo một số người dân cho biết, chủ nhà có tên là L, trước đây có một số người làm việc tại căn nhà này nhưng đã dọn đi.

Tiếp tục xác minh, PV nắm được, Công ty này đã chuyển về địa chỉ 122 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chiều cùng ngày, phóng viên Dân Việt có mặt tại địa chỉ 122 Phú Diễn. Theo Giám đốc Công ty này, trước đây công ty có bán sản phẩm Bạch Bảo Khang cùng một số sản phẩm khác, nhưng viên uống Bạch Bảo Khang đã dừng được một thời gian.

Ông K cũng xác nhận tòa nhà 6 tầng tại Lê Đức Thọ phía công ty vừa thuê lại từ tháng 10, còn trước đó các chi nhánh làm Công ty không biết.

“Sản phẩm Bạch Bảo Khang là TPCN, chúng tôi có bán một thời gian, tuy nhiên sau đó nhận thấy sản phẩm không có đăng ký của trên Bộ Y tế nên chúng tôi đã dừng

Hiện tại một số nhóm người bán, có thể là những người cũ của công ty, chúng tôi đã đuổi đi nhưng họ vẫn bán. Việc này chúng tôi sẽ kiểm tra lại”.

Về việc nhân viên xưng là thuốc, là lương y, theo đại diện Công ty, việc này đã có quán triệt từ trên nhưng vì nhiều lý do, một số chi nhánh vẫn xưng là thuốc, là lương y.

“Chúng tôi đã có văn bản, nhưng nhiều lúc do áp lực từ KPI, nhiều chi nhánh vấn xưng là thuốc đặc trị, xưng là lương y. Việc này chúng tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý.

Ông K cho biết sẽ kiểm tra lại những thông tin Báo nêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem