TP.HCM: 68 ca nhiễm biến thể Omicron, 4 ca đang giải trình tự gene

Bạch Dương Thứ năm, ngày 20/01/2022 18:09 PM (GMT+7)
Chiều 20/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM họp báo định kỳ. Đại diện Sở Y tế TP.HCM đã cung cấp thông tin mới nhất về chùm ca nhiễm biến thể Omicron cộng đồng.
Bình luận 0
TP.HCM: 68 ca nhiễm biến thể Omicron, 4 ca đang giải trình tự gene - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM tại cuộc họp chiều 20/1. Ảnh: Thành Nhân

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến thời điểm hiện tại, TP.HCM có 68 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó 65 ca nhập cảnh, 3 ca cộng đồng.

Về chùm ca nhiễm biến thể Omicron, bà Mai cho biết các cơ quan chức năng đã làm tròn chức trách trong phát hiện sớm ca nghi ngờ mắc. Thời gian tới, TP.HCM tiếp tục thực hiện hoạt động phòng, chống dịch đã kích hoạt; truy vết khoanh vùng dập dịch với trường hợp nhiễm mới.

Ngành y tế tiếp tục rà soát, sàng lọc đối tượng có nguy cơ và khi nghi ngờ thì giải mã trình tự gene để phát hiện sớm.

Về người phụ nữ nhập cảnh từ Mỹ về Nha Trang, bà Mai cho biết, người này đã tiêm 3 mũi vaccine Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính tại Mỹ. Sau khi cách ly 3 ngày theo quy định của Bộ Y tế tại Nha Trang, có kết quả PCR âm tính nên được về nhà và theo quy định phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khoẻ tại nhà 14 ngày. Tuy nhiên, chị này đã không thực hiện nghiêm, gặp gỡ người khác và có đi ăn uống nhà hàng dẫn đến 3 ca nhiễm Omicron.

Hiện nay, mẫu xét nghiệm của người này đang được giải trình tự gene, dự kiến 3-4 ngày nữa sẽ có kết quả.

Từ chùm ca bệnh này, các cơ quan y tế đã truy vết được 11 F1, phát hiện 3 trường hợp dương tính, đã được đưa vào Bệnh viện dã chiến 12 để điều trị và giải trình tự gene.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM khuyến cáo: "Người dân không nên quá hoang mang, lo lắng, TP đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó biến chủng này. Người dân nên bình tĩnh, thực hiện tốt 5K, vaccine, ý thức tốt của từng người dân sẽ giúp TP kiểm soát tốt dịch bệnh. Các hoạt động trước mắt như đường hoa, đường sách, hội hoa xuân… chưa có gì thay đổi".

Theo Bộ Y tế, tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần với nhóm người chưa tiêm chủng và 3 lần với nhóm chưa tiêm chủng đầy đủ. Đại diện Ban Chỉ đạo đề nghị người dân cần tiêm chủng đầy đủ.

Ông Hải đề nghị người dân, cơ quan và chính quyền không lơ trong việc việc khai báo và giám sát khai báo y tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem