Bí thư TP.HCM: Truy vết thần tốc để ngăn chặn lây lan của chùm ca nhiễm biến thể Omicron

Bạch Dương Thứ tư, ngày 19/01/2022 10:57 AM (GMT+7)
Bắt nguồn từ ca dương tính SARS-CoV-2 nhập cảnh từ nước ngoài, TP.HCM đã phát hiện chùm ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng.
Bình luận 0
TP.HCM truy vết thần tốc để ngăn chặn lây lan của chùm ca nhiễm biến thể Omicron - Ảnh 1.

Các ca nhiễm biến thể Omicron đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến 12. Ảnh: Hoàng Lan

Báo cáo nhanh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tối 18/1 cho biết, bắt nguồn từ một người nhập cảnh từ Mỹ vào Việt Nam, TP.HCM ghi nhận 3 ca mắc biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng.

Các trường hợp này liên quan đến bà N.T.N.P (41 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh), đã tiêm 3 mũi vaccine, từ Mỹ về Việt Nam ngày 5/1. 

Sau khi nhập cảnh, bà P được cách ly tại Nha Trang (Khánh Hoà). Ngày 9/1, bà P có kết quả xét nghiệm PCR âm tính do CDC Khánh Hoà thực hiện.

Bà P bay từ Nha Trang về TP.HCM ngày 10/1, được 3 người thân là P.D.K (nam, 35 tuổi, ngụ tại Bình Chánh), P.T.N.H (nữ, 46 tuổi tại Gò Vấp) và T.B.T (nữ, 31 tuổi tại quận 11) đón tại sân bay. Nhóm người này đi ăn tại nhà hàng, sau đó về nhà.

Tối 13/1, bà P ho khan, rát họng nhẹ. Ngày 14/1, 3 người còn lại cũng có triệu chứng tương tự nên đã lấy mẫu gửi Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) xét nghiệm.

Ngày 15/1, khi có kết quả dương tính, phát hiện có gene S bất thường, Bệnh viện 30/4 đã gửi các mẫu này đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để giải trình tự gene.

Ngày 16/1, bà P có kết quả dương tính SARS-CoV-2 do Bệnh viện 30/4 thực hiện.

Tối 18/1, phòng xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM báo cáo kết quả giải mã 3 mẫu bệnh phẩm của K, H, T cho thấy thuộc biến thể Omicron (BA.1).

Theo HCDC, sau khi điều tra dịch tễ sẽ chuyển 4 bệnh nhân đến Bệnh viện dã chiến 12 điều trị.

Tại cuộc họp báo sáng 19/1, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự lo ngại trước chùm ca bệnh này. Ông Nên cho biết: "Ngành y tế đang truy vết thần tốc để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron trong cộng đồng".

"TP.HCM không thể né tránh được dịch bệnh, điều quan trọng là kiểm soát được và thích ứng. Biến chủng Delta là bài học xương máu để thành phố phải liên tục cảnh giác", Bí thư Nên nhấn mạnh.

Trước đó, TP.HCM đã ghi nhận 30 ca mắc biến thể Omicron, đều là các trường hợp nhập cảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem