TP.HCM: 87 y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương lên đường tiếp nhận Bệnh viện dã chiến số 16

Bạch Dương Thứ ba, ngày 27/07/2021 17:55 PM (GMT+7)
87 nhân viên y tế Bệnh viện Hùng Vương đã nhận lệnh lên đường tiếp nhận Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16 tại quận 7 với quy mô 2.800 giường, bắt đầu nhận bệnh nhân F0 từ ngày mai 28/7.
Bình luận 0
TP.HCM: 87 bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương lên đường tiếp nhận Bệnh viện dã chiến số 16 - Ảnh 1.

Y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương lên đường nhận nhiệm vụ (Ảnh: BVCC)

Được biết, trong cùng thời điểm này, ngoài Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16, Bệnh viện Hùng Vương còn tham gia hỗ trợ Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ với 10 nhân sự gồm 2 bác sĩ , 8 điều dưỡng và Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2 với 26 nhân sự gồm 6 bác sĩ, 20 hộ sinh – điều dưỡng.

Ngoài công tác hỗ trợ và điều trị cho các bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố, Bệnh viện Hùng Vương hiện nay được chia thành 2 khu vực hoạt động chính: Khu phục vụ cho các bệnh nhân thường, không nhiễm Covid-19 và một khu tách biệt chuyên điều trị các bệnh nhân nhiễm hay nghi nhiễm Covid-19 có nhu cầu sinh hoặc chăm sóc sức khoẻ sinh sản, nhằm đảm bảo cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 không bị kì thị và vẫn được chăm sóc chuyên môn đầy đủ. 

Khu vực này có 120 giường, phòng sinh và phòng mổ riêng với 15 bác sĩ, 36 hộ sinh - điều dưỡng, 4 hộ lý, 2 thư ký y khoa.

TP.HCM: 87 bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương lên đường tiếp nhận Bệnh viện dã chiến số 16 - Ảnh 3.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương động viên tinh thần các nhân viên y tế trước khi lên đường làm nhiệm vụ (Ảnh: BVCC)

Trong buổi lễ ra quân chiều 26/7, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương đã động viên tinh thần các nhân viên y tế, đặc biệt nhấn mạnh tuyệt đối tuân thủ kỷ luật để hạn chế tối đa việc nhân viên bị lây nhiễm trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16 tại quận 7 với quy mô 2.800 giường, bắt đầu nhận bệnh nhân F0 từ ngày mai 28/7.

Quảng Bình: 29 nhân viên y tế vào hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

Sáng 27/7, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ gặp mặt và tiễn Đoàn công tác gồm 29 cán bộ, nhân viên y tế vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi tiễn, ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình biểu dương tinh thần tình nguyện của đội ngũ y, bác sĩ và nhấn mạnh: "Đây là mệnh lệnh từ trái tim của những người thầy thuốc, vì nghĩa đồng bào, hướng về miền Nam ruột thịt. Với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, hy vọng đội ngũ thầy thuốc Quảng Bình sẽ cùng chung tay đẩy lùi được dịch bệnh trong thời gian sớm nhất tại TP. Hồ Chí Minh".

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tiễn 29 nhân viên y tế vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng tặng quà cho Đoàn công tác. (Ảnh: TA)

29 nhân viên y tế Quảng Bình vào TP.Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 lần này gồm, 14 bác sĩ và 15 điều dưỡng. Trong đó, có 17 nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (trực thuộc Bộ Y tế) và 12 nhân viên y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

Trước khi vào TP.Hồ Chính chống dịch, các thành viên trong đoàn đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tiễn 29 nhân viên y tế vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm dưới tượng đài "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình". (Ảnh: TA)

Bác sĩ Lê Kiên Cường - Phó Trưởng đoàn công tác chia sẻ: "Chúng tôi đều tự nguyện tham gia và rất tự hào vì số lượng người đăng ký tình nguyện tham gia rất đông nhưng bệnh viện và cơ quan đã tin tưởng, chọn chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. Bản thân tôi xin hứa sẽ làm việc với lương tâm, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tiễn 29 nhân viên y tế vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Ngành y tế Quảng Bình tiễn 29 nhân viên y tế vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. (Ảnh: TA)

Được biết, đoàn nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới sẽ đến nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến 1.000 giường bệnh thuộc Quận 9, TP. Thủ Đức. Đoàn Sở Y tế Quảng Bình sẽ nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem