TP.HCM: Bệnh nhân 1007 không phải là ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 21/08/2020 17:28 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương tiếp tục nêu cao cảnh giác.
Bình luận 0
TP.HCM: Bệnh nhân 1007 không phải là ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng - Ảnh 1.

Tạm phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân 1007.

Tại đầu cầu TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết, đã 20 ngày TP.HCM chưa phát sinh ca bệnh mới trong cộng đồng. Hiện thành phố đang cách ly, điều trị cho 16 ca, trong đó có 8 ca liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng, 1 ca nhập cảnh trái phép và 1 ca tái dương tính mới phát hiện (bệnh nhân 1007).

Về trường hợp tái dương này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM giải thích, đây là bệnh nhân được đón về từ Guinea Xích đạo, thời điểm nhập cảnh chưa có mã bệnh nhân Covid-19. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân về nhà tại quận Tân Phú và tiếp tục cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm ngoại trú. 

Kết quả 2 lần xét nghiệm ngày 16, 17/8 âm tính, ngày 18/8 có kết quả dương tính SARS-CoV-2, được chuyển cách ly điều trị và cấp mã là bệnh nhân 1007. Đây không phải là trường hợp bệnh nhân lây nhiễm tại cộng đồng và nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng là rất thấp.

TP.HCM tiếp tục thực hiện giám sát người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1/7 và bắt đầu mở rộng giám sát người trở về từ các địa phương khác như Hà Nội, Hải Dương, Quảng Nam, Quảng Trị với những hướng dẫn cụ thể. Ông Dương Anh Đức khẳng định, việc giám sát này nhằm phát hiện sớm nguồn lây vì mặc dù đã 20 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng nhưng TP.HCM vẫn đứng trước nguy cơ bùng phát bệnh dịch vì là đây là nơi giao thương lớn.

Từ 8 ca mắc Covid-19 liên quan đến Đà Nẵng, TP đã xác định 891 người tiếp xúc gần và có liên quan, đã lấy mẫu xét nghiệm và tất cả đều cho kết quả âm tính. Đặc biệt, đến nay ngành y tế đã phối hợp lực lượng công an và chính quyền địa phương đã tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với 126 người nhập cảnh trái phép và phát hiện 1 trường hợp dương tính (bệnh nhân 912).

TP.HCM hiện có 13 đơn vị được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm Covid-19 với năng lực xét nghiệm khoảng 9.000 mẫu/ngày. TP đang đề xuất Bộ Y tế cho nâng mức xét nghiệm lên khoảng 13.000 mẫu/ngày.

Cùng với tạm ngưng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu, không tập trung quá 30 người, TP.HCM đã kiên quyết trong việc xử phạt người dân không đeo khẩu trang. Tính đến ngày 21/8, TP đã nhắc nhở 3.911 người dân, xử phạt 2.184 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền phạt 439 triệu đồng.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 12h ngày 21/8, cả nước ghi nhận 1.007 trường hợp mắc Covid-19 (trong đó có 376 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam); 26 trương hợp tử vong. Tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam đang trong tầm kiểm soát, số trường hợp mắc bệnh ghi nhận giảm trong tuần gần đây. Trong vài ngày tới, tại Đà Nẵng, Quảng Nam có thể vẫn sẽ ghi nhận những trường hợp mắc bệnh rải rác do nguồn lây bệnh đã có tại cộng đồng trước khi được khoanh vùng, khống chế.

Tại Hải Dương, tình hình dịch bệnh cũng cơ bản được kiểm soát, trong 3 ngày gần đây không phát hiện thêm các trường hợp mắc bệnh mới. Ổ dịch tại nhà số 36 phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương với tất cả 12 trường hợp mắc bệnh đã được kiểm soát kịp thời, công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm vẫn đang được khẩn trương thực hiện để nhanh chóng dập dịch dứt điểm.

Tính từ 23/7 đến nay, cả nước đã thực hiện 421.444 xét nghiệm trong tổng số 843.688 xét nghiệm RT-PCR với công suất xét nghiệm gấp 5-6 lần so với giai đoạn cao điểm tháng 3-4. Số lượng xét nghiệm trong gần một tháng qua bằng tổng số xét nghiệm trong 6 tháng của giai đoạn đầu. Toàn quốc có 71 đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 (công suất khoảng 34.000 mẫu/ngày).

Bộ Y tế cho rằng, việc thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa phương được triển khai từ sớm, kịp thời ngay từ khi có những trường hợp mắc bệnh đầu tiên và được thực hiện phù hợp, có chọn lọc theo các khu vực nguy cơ, không giãn cách trên diện rộng, liên tỉnh như trước đây, đồng thời thực hiện giám sát, khoanh vùng dập dịch quyết liệt, yêu cầu cách ly tập trung bắt buộc với các trường hợp tiếp xúc gần (Fl) đã hạn chế lây lan trong cộng đồng, góp phần làm giảm tác động của dịch đối với việc phát triển kinh tế để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.

Việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch, tổ chức truy vết, cách ly kịp thời, xét nghiệm trên diện rộng, truyền thông liên tục đến người dân… đã tạo điều kiện cho việc tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trên toàn quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem