TP.HCM: Bệnh nhân Covid-19 diễn tiến nặng, phổi chỉ còn hoạt động 10%

Bạch Dương Thứ hai, ngày 17/05/2021 19:28 PM (GMT+7)
Chiều 17/5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, tình trạng của bệnh nhân 2983 chuyển từ An Giang lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp tục diễn tiến nặng.
Bình luận 0
TP.HCM: Bệnh nhân Covid-19 diễn tiến nặng, phổi chỉ còn hoạt động 10% - Ảnh 1.

Giám sát Covid-19 đối với người về từ vùng dịch.

Đây là bệnh nhân 2983 (nữ, 65 tuổi), sau 1 tuần cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Giang, bệnh nhân có diễn tiến xấu hơn. Bệnh nhân suy hô hấp nặng,, viêm phổi bội nhiễm, tràn khí màng phổi phải, tăng huyết áp, đái tháo đường type II đã được Tiểu ban điều trị Covid-19 của Bộ Y tế hội chẩn và đánh giá nặng, cần sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến trên trong việc can thiệp hồi sức chuyên sâu mới có thể cứu sống bệnh nhân.

Sau khi chuyển bệnh nhân thành công lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM ngày 13/5 và triển khai các biện pháp điều trị tích cực, đến chiều nay, bệnh nhân đang thở máy, sử dụng ECMO, kháng sinh phổ rộng, tình trạng hiện tại tổn thương đông đặc 2 phổi, chức năng phổi chỉ còn 10% - 20%, xét nghiệm còn dương tính với SARS-CoV-2, tiên lượng rất nặng. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã hội chẩn với Tiểu Ban điều trị Covid-19 quốc gia để thống nhất về chẩn đoán và phương pháp điều trị.

Đến chiều 17/5, trên địa bàn TP.HCM hiện đang điều trị 14 bệnh nhân dương tính Covid-19 mới tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Hiện sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không có triệu chứng chuyển nặng. Ngoài ra, tại Bệnh viện Dã chiến đang điều trị 3 bệnh nhân tái dương tính (BN2704, tái dương tính ngày 26/4; BN2458, tái dương tính ngày 6/5 và BN2782, tái dương tính ngày 12/5).

Về tăng cường giám sát nguy cơ dịch bệnh trong bệnh viện bằng xét nghiệm tầm soát, từ ngày 12/5 đến nay đã lấy mẫu xét nghiệm 50.962 nhân viên y tế (37.052 mẫu âm tính, 13.910 mẫu chờ kết quả) và 29.770 bệnh nhân, thân nhân (22.738 mẫu âm tính, 7.050 mẫu chờ kết quả).

Từ ngày 3/5 đến nay, TP tiếp tục triển khai thực hiện giám sát người về từ các tỉnh, thành phố khác sau dịp lễ 30/4 và 1/5. Tại sân bay lấy mẫu ngẫu nhiên các hành khách trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch, có nguy cơ, đã lấy 5.348 mẫu, trong đó 4.640 mẫu âm tính, 708 mẫu chờ kết quả.

Về giám sát người dân về tại các tỉnh khác, có 738 người liên quan trực tiếp đến các địa điểm có ca bệnh theo thông báo của Bộ Y tế đã được lấy mẫu xét nghiệm, 730 mẫu âm tính, 8 mẫu chờ kết quả.

Sở Y tế TP.HCM cũng đã có công văn khẩn yêu cầu khai báo y tế đối với tất cả những trường hợp mua thuốc điều trị triệu chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Theo đó, Phòng y tế TP.Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương triển khai hướng dẫn các cơ sở bán thuốc lẻ thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách với người mua thuốc.

Các cơ sở bán lẻ thuốc phải hướng dẫn người mua thuốc khai báo y tế nếu họ mua thuốc điều trị triệu chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc sốt, ho, đau họng, khó thở.

Đồng thời, các cơ sở bán lẻ thuốc phải báo cáo với các cơ quan chức năng trên địa bàn hoặc qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh Covid-19 để tiến hành theo dõi, giám sát các trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Nếu các cơ sở bán lẻ thuốc không thực hiện đầy đủ và để lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng sẽ bị xử phạt theo đúng quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem