TP.HCM: Cảnh báo lợi dụng mạng xã hội kêu gọi quyên tiền cho bệnh nhân

Bạch Dương Thứ năm, ngày 04/06/2020 18:43 PM (GMT+7)
Chiều 4/6, phòng công tác xã hội - Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã cảnh báo về trường hợp có người kêu gọi quyên góp hỗ trợ cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện trên Facebook.
Bình luận 0
Bệnh viện Nhi đồng 1 cảnh báo tình trạng lợi dụng mạng xã hội kêu gọi quyên tiền cho bệnh nhân - Ảnh 1.

Bệnh nhi T.D đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo đó, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook có đăng tải bài viết về trường hợp bệnh nhi CB.N.T.D đang điều trị tại phòng cấp cứu, khoa tim mạch ở Bệnh viện Nhi đồng 1, kêu gọi quyên góp hỗ trợ cho bệnh nhi này. Theo nội dung tài khoản này đăng tải, bệnh nhi không có giấy khai sinh, không có bảo hiểm y tế, cha mẹ quá trẻ không có tiền…

Tuy nhiên Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, một số nội dung đăng tải không đúng sự thật làm ảnh hưởng và gây hoang mang cho người tiếp nhận thông tin.

Phía bệnh viện khẳng định, bệnh nhi CB N.T.D (5 tháng tuổi) nhập viện ngày 9/3 với chẩn đoán tim bẩm sinh, hở hàm ếch, viêm phổi nặng. Bệnh nhi thuộc diện được hưởng bảo hiểm y tế chứ không phải không có BHYT như bài viết đã đăng tin. Hiện tại bệnh nhi đang được chính ba ruột của mình chăm sóc.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cảnh báo tình trạng lợi dụng mạng xã hội kêu gọi quyên tiền cho bệnh nhân - Ảnh 2.

Thông tin kêu gọi quyên góp tiền cho bệnh nhi trên Facebook không đúng sự thật.

Bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhi tại khoa tim mạch cho biết, bệnh nhi vừa trải qua đợt thông tim có kết quả tốt, vấn đề đáng lo là tình trạng viêm phổi của bệnh nhi vẫn còn nên chưa thể thực hiện phẫu thuật hở hàm ếch.

Trong thời gian bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, nhân viên y tế tại khoa và phòng công tác xã hội đã nắm bắt thông tin về trường hợp của bệnh nhi, nhiều lần hỗ trợ cho gia đình bé về tã, sữa, theo dõi chi phí điều trị để hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên hiện số tiền viện phí mà gia đình đã đóng tạm ứng là 49 triệu đồng, số tiền tạm ứng này đã dư 32 triệu đồng.

Lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh, để hỗ trợ giúp đỡ đúng đối tượng và ý nghĩa, quý nhà hảo tâm nên liên hệ trực tiếp phòng công tác xã hội bệnh viện, qua số điện thoại 02839274542 để tìm hiểu chính xác thông tin. Đồng thời chia sẻ cho phòng công tác xã hội được biết, khi thấy các bài viết có liên quan. Tất cả trường hợp khó khăn của bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện đều được phòng công tác xã hội của bệnh viện tìm hiểu và giúp đỡ kịp thời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem