TP.HCM có 127 vị trí sử dụng lòng đường cho thuê làm điểm trung chuyển rác

Tứ Quý Thứ năm, ngày 04/07/2024 06:00 AM (GMT+7)
Quận 1 là địa phương có nhiều vị trí sử dụng lòng đường cho thuê làm điểm trung chuyển rác thải nhất.
Bình luận 0

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa công bố danh mục các tuyến đường, vị trí lòng đường đủ điều kiện cho thuê để bố trí điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị, điểm trông giữ xe có thu tiền dịch vụ và phương án tổ chức thực hiện (đợt 1).

Theo đó, có 127 vị trí sử dụng một phần lòng đường đủ điều kiện cho thuê để bố trí điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn. Cụ thể, quận 1 (62 vị trí), quận 3 (23 vị trí), quận 4 (1 vị trí), quận 5 (5 vị trí), quận 6 (2 vị trí), quận 10 (13 vị trí), quận 11 (1 vị trí), quận Tân Bình (16 vị trí), quận Tân Phú (4 vị trí).

TP.HCM có 127 vị trí sử dụng lòng đường cho thuê làm điểm trung chuyển rác - Ảnh 1.

Một điểm tập kết rác ở TP.HCM. Ảnh: Trần Đáng

Ngoài ra có 3 tuyến đường có một phần lòng đường đủ điều kiện để bố trí điểm trông giữ xe có thu phí (thu tiền dịch vụ) trên địa bàn quận 3 là đường Trương Định, Nguyễn Thượng Hiền, Công trường Quốc Tế. Mỗi vị trí bố trí điểm trông giữ xe trên 3 tuyến đường trên có diện tích từ 392 đến 764 m2. Giá thuê 180.000 đồng/m2/tháng - 350.000 đồng/m2/tháng (tùy từng tuyến đường, vị trí).

Theo Sở GTVT TP.HCM, những đơn vị sử dụng tạm thời một phần lòng đường để bố trí điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt sẽ thanh toán phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường theo đúng quy định tại Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND TP.HCM.

Mỗi vị trí sử dụng phần lòng đường để bố trí điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt có diện tích từ 10 - 45m2.

Đơn vị được phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường có trách nhiệm thực hiện đúng theo vị trí, diện tích, phương án đính kèm theo danh mục được ban hành và giấy phép được cấp; phương án đảm bảo an toàn giao thông theo hướng dẫn của Sở GTVT.

Phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, UBND các quận, huyện liên quan để được bàn giao, tiếp nhận mặt bằng và có trách nhiệm cải tạo, bảo trì toàn bộ phạm vi được bàn giao trong thời gian được phép sử dụng...

Phạm vi lòng đường tổ chức trung chuyển rác thải, trông giữ xe phải được phân định với các hoạt động khác và được cải tạo bề mặt đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Hoàn trả nguyên trạng mặt bằng và bàn giao lại cho đơn vị quản lý đường bộ khi Sở GTVT có yêu cầu. Nộp hồ sơ đề nghị cấp phép và nộp phí sử dụng tạm thời một phần hè phố theo đúng quy định.

Trường hợp có từ 2 đơn vị có nhu cầu thực hiện cùng một vị trí, việc lựa chọn thực hiện theo hình thức đấu giá tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem