TP.HCM có thêm 132 tân cử nhân điều dưỡng, gây mê hồi sức, kỹ thuật hình ảnh y học

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 01/07/2022 15:40 PM (GMT+7)
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 132 cử nhân thuộc các chuyên ngành điều dưỡng, gây mê hồi sức, kỹ thuật hình ảnh y học niên khóa 2017-2022.
Bình luận 0
TP.HCM có thêm 132 tân cử nhân điều dưỡng, gây mê hồi sức, kỹ thuật hình ảnh y học - Ảnh 1.

Các cử nhân tuyên thệ trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: BVCC

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiền thân là Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế được cố Viện sĩ, TS. BS. Dương Quang Trung thành lập năm 1989 nhằm mục đích đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế của thành phố.

Đặc biệt, trường đã giúp TP.HCM hoàn thành Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế của thành phố giai đoạn 2016 – 2020, góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm y tế lớn của cả nước.

132 tân cử nhân được tốt nghiệp kỳ này đều có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ nhân dân; có kiến thức và kỹ năng đầy đủ về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý để thực hiện phòng bệnh, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi sức khỏe nhân dân.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường, thời gian qua, dịch bệnh bùng phát đặt ra yêu cầu ngành y tế phải tăng cường phát triển mạng lưới y tế cơ sở với mạng lưới bác sĩ gia đình là nền tảng, xương sống. 

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp mong các tân cử nhân sẽ là những hạt giống tiên phong để ươm mầm phát triển mạng lưới y tế cơ sở gần dân, dễ tiếp cận, giải quyết phần lớn vấn đề sức khỏe của người dân, giảm thiểu sự quá tải của các tuyến trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem