TP.HCM: Cửa ngõ bến xe miền Đông kẹt cứng

Hữu Ký Thứ bảy, ngày 21/01/2017 19:13 PM (GMT+7)
Do lượng người cùng phương tiện đổ dồn về bến xe đông nên trong chiều cuối tuần khu vực bến xe miền Đông (đường Đinh Bộ Lĩnh, Q.Bình Thạnh) đã bị ùn tắc nghiêm trọng.
Bình luận 0

img

Các phương tiện ùn tắc kéo dài trên cầu Bình Triệu 2

Theo người dân trong khu vực, ngay từ tầm 16 giờ chiều 21.1 tại khu vực cửa ngõ bến xe miền Đông đã có dấu hiệu ùn tắc, nhiều thời điểm đã xảy ra ùn ứ giao thông. Do xe cộ ra vào bến đông, đặc biệt là các xe ô tô khách ra vào bãi xe giữ xe 391 Đinh Bộ Lĩnh (được xem là địa điểm “xe dù, bến cóc”) nhộn nhịp nên việc đi lại trong khu vực này rất khó khăn.

Càng về tối tuyến đường vào bến xe càng bị ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều người điều khiển xe gắn máy chở người thân ra bến xe phải tìm các con hẻm để tìm đường đi nhưng vẫn không thoát kẹt. Tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực cổng vào bến xe Miền Đông đã kéo theo tình trạng ùn tắc kéo dài trên cầu Bình Triệu 2. Các phương tiện qua cầu phải nhích từng chút, thậm chí nhiều người điều khiển xe gắn máy hai bánh phải leo lên lan can cầu để chạy.

img

Nhiều người chạy xe gắn máy quay đầu tìm hướng đi

Đến gần 19 giờ cùng ngày tình trạng giao thông trong khu vực vẫn chưa được cải thiện. Trước đó trong buổi sáng cùng ngày tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và một số đường kết nối với bến xe miền Đông cũng xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Anh Nguyễn Văn Phú (ngụ tại Q.Thủ Đức) cho hay từ 16 giờ 30, anh chạy xe gắn máy chở người thân ra bến xe về quê nhưng để vào được bến mất hàng giờ đồng hồ dù chỗ ở của anh cách bến chỉ hơn 2km. Nhiều hành khách quê ở miền Trung chia sẻ xe chạy trên các tuyến thường xuất phát từ 21 – 22 giờ đêm nhưng do lo sợ kẹt xe nên ngay từ cuối giờ chiều họ đã tranh thủ ra bến.

img

img

Ùn tắc nghiêm trọng tại đầu đường Đinh Bộ Lĩnh

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc bến xe miền Đông, những ngày này lượng khách qua bến tăng cao gấp nhiều lần so với ngày thường. Riêng trong ngày 21.1, lượng khách qua bến ước tính khoảng 40 ngàn lượt người. Trong những ngày qua tại bến chưa xuất hiện ùn ứ khách do bến có sự chủ động và có sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng. Bến đã di dời 80 phương tiện ra ngoài khu vực bến, đến thời điểm xuất bến các phương tiện mới vào bến để nhận khách nên tình trạng ùn ứ bến không xảy ra.  

Tuy nhiên ông lo ngại tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đặc biệt bãi đậu xe ở phía đối diện bến hàng ngày có nhiều phương tiện ra vào khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng. Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực, lực lượng CSGT thuộc Công an Q.Bình Thạnh thường xuyên túc trực tại khu vực để điều tiết giao thông, còn lực lượng Thanh tra Sở GTVT cũng có mặt để xử lý các phương tiện đón, trả khách trái phép bên ngoài bến. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem