TP.HCM đã tiêm được hơn 404.000 liều vaccine Covid-19

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 25/06/2021 13:35 PM (GMT+7)
Trưa 25/6, Sở Y tế TP.HCM kết hợp với Sở Thông tin và truyền thông tổ chức họp báo thông tin nhanh về tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Bình luận 0
TP.HCM đã tiêm được hơn 404.000 liều vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh tại buổi họp báo (Ảnh: Bạch Dương)

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đây là chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất của thành phố từ trước tới nay, với hơn 800.000 liều vaccine trong 5 ngày và 1 ngày tiêm vét.

Chiến dịch tiêm vaccine của TP.HCM được khởi động từ ngày 19/6, trong ngày đầu tiên tiêm được 877 người, ngày 20/6 tiêm được 5.740 liều.

Ngày 21/6, cùng với việc tiêm tại các quận huyện, chiến dịch tiêm gia tăng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Ông Bỉnh thừa nhận những ngày đầu việc điều phối còn chệch choạc, sự phối hợp giữa đơn vị được tiêm với địa điểm tiêm còn hạn chế. Chủ tịch UBND TP họp cuối mỗi ngày để đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm và điều chỉnh các sai sót.

Từ việc chấn chỉnh đó, ngày 22/6, thành phố tiêm được cho 95.000 người; ngày 23/6 tiêm được 122.280 người. Đến hết ngày 24/6 tiêm được 172.930 người. Có khoảng hơn 40.000 người hoãn tiêm sau khi khám sàng lọc, tính đến hết ngày 24/6, đã có hơn 404.000 người được tiêm.

Theo ông Bỉnh, với tiến độ tiêm như hiện nay, dự kiến trong 2 ngày thứ 6 (25/6) và thứ 7 (ngày 26/6), TP.HCM sẽ hoàn thành đợt tiêm thứ 4 này.

Ông Bỉnh cũng cho biết thêm, trước tình hình Bộ Y tế yêu cầu đòi hỏi thành phố phải tiêm hàng ngày đạt 100.000 người, ngày 24/6, Bộ Y tế đã hỗ trợ thành phố 200 bác sĩ tham gia khám sàng lọc, cấp cứu.

TP.HCM đã tiêm được hơn 404.000 liều vaccine Covid-19 - Ảnh 3.

Hàng nghìn người đã đến tiêm tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Ảnh: Bạch Dương)

Riêng thành phố huy động thêm 290 đội tiêm (2 bác sĩ gồm 1 sàng lọc, 1 theo dõi sau tiêm, 3 nhân viên y tế) cùng 1.000 đội tiêm đang hoạt động và lực lượng an ninh trật tự, thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại các điểm tiêm.

Ông Bỉnh cho biết, đến thời điểm hiện tại có 1.109 trường hợp gặp phản ứng sau tiêm. Trong đó, có 73 trường hợp có phản ứng phụ, 20 trường hợp độ 1, 26 trường hợp độ 2, 15 trường hợp độ 3, 2 trường hợp độ 4 phải hồi sức cấp cứu và một số trường hợp khác.

TP.HCM đã tiêm được hơn 404.000 liều vaccine Covid-19 - Ảnh 4.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tại buổi họp báo (Ảnh: Bạch Dương)

Giải thích lý do vì sao Thủ tướng chỉ đạo TP.HCM và các tỉnh, thành đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, ông Bỉnh cho biết, do biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 (phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ) rất nguy hiểm, lây lan rất nhanh và có thể gây biến chứng nặng ở những người trẻ không có bệnh nền.

Trả lời về việc ùn ứ, dồn đông người tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11), ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông cho biết, trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo UBND quận 11 có biện pháp chấn chỉnh, điều phối cho phù hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem