TP.HCM: Khó khăn vì đại dịch, nhiều gia đình treo bảng xin sữa cho con

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 04/09/2021 15:44 PM (GMT+7)
Dịch Covid-19 kéo dài đã khiến nhiều lao động nghèo, công nhân ở trọ trên địa bàn thành phố rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Họ không còn chi phí để trang trải cuộc sống hàng ngày, nên nhiều người phải treo bảng ngay trước hẻm phong tỏa để xin sữa cho con.
Bình luận 0

Trong quá trình thực hiện công tác thiện nguyện, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, Trung tâm hỗ trợ xã hội - thanh thiếu niên thành phố đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, nhiều gia đình không lo nổi bữa cơm hàng ngày nên việc chăm lo dinh dưỡng cho con cái cũng bị bỏ lửng.

TP.HCM: Khó khăn vì đại dịch, nhiều gia đình treo bảng xin sữa cho con - Ảnh 1.

Bảng xin sữa cho con được người dân treo trước khu cách ly tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Ảnh: T.T

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Phạm Duy Trang -  Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương - cho biết: Từ khi dịch bùng phát tới nay, thành phố đã nỗ lực cung cấp nhu yếu phẩm như gạo, rau củ quả, thực phẩm cho người dân cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, với đối tượng là trẻ em – lứa tuổi đang rất cần chăm lo về dinh dưỡng thì chưa được hỗ trợ nhiều.

TP.HCM: Khó khăn vì đại dịch, nhiều gia đình treo bảng xin sữa cho con - Ảnh 2.

Các em nhỏ xếp hàng để nhận sữa từ Trung tâm hỗ trợ xã hội - thanh thiếu niên. Ảnh: T.T

"Nhiều gia đình có con nhỏ nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, không thể mua sữa uống hoặc sữa bột cho con nên phải cầu cứu, xin hỗ trợ từ chính quyền. Thậm chí, nhiều gia đình không biết làm thế nào nên đành ghi vào bảng và treo trước các khu vực phong tỏa để xin sữa cho con uống" - bà Trang nói.

Tương tự, anh Phạm Minh Tâm - phó Bí thư Huyện đoàn Nhà Bè - cũng cho biết, do việc giãn cách xã hội kéo dài nên khiến công nhân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

 "Trên địa bàn huyện Nhà Bè có rất nhiều trường hợp vì không gánh nổi chi tiêu hằng ngày như ăn uống, thuê phòng, điện, nước... nên sữa cho con uống cũng trở thành một nỗi trăn trở rất lớn. Nhiều trường hợp trẻ nhỏ thiếu sữa dài ngày nhưng cha mẹ bất lực vì không còn khả năng mua sữa cho con, rất tội nghiệp" - anh Tâm cho biết.

TP.HCM: Khó khăn vì đại dịch, nhiều gia đình treo bảng xin sữa cho con - Ảnh 4.

Hai mẹ con trong khu cách ly đang đón nhận phần sữa được trung tâm hỗ trợ trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: T.T

Nhận thấy nhu cầu sữa con em công nhân, người lao động khó khăn trong tình hình dịch bệnh đang rất cấp thiết, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội - thanh thiếu niên tổ chức chương trình trao tặng 1400 phần sữa (tương đương 28.000 bịch sữa) và 1 tấn gạo cho con em công nhân ở trọ gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Do tình hình dịch bệnh cần hạn chế tiếp xúc nên trung tâm chỉ đến trao tận tay cho con em công nhân ở khu lưu trú ở Trung Nguyên (huyện Nhà Bè), số còn lại, Ban tổ chức chương trình phối hợp với các quận, huyện đoàn ở TP.HCM hỗ trợ chuyển cho từng hộ dân.

TP.HCM: Khó khăn vì đại dịch, nhiều gia đình treo bảng xin sữa cho con - Ảnh 5.

Một em nhỏ háo hức với phần sữa vừa nhận được. Ảnh: T.T

Đợt này, trung tâm đã hỗ trợ sữa và gạo cho các địa phương gồm phường An Phú, Cát Lái, Linh Xuân, Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức) và khu lưu trú Trung Nguyên (huyện Nhà Bè và quận 7). 

Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm cho các địa phương khác trên địa bàn TP.HCM. Đặc biệt, thực hiện thêm chương trình tặng sữa bột cho những gia đình khó khăn có trẻ dưới 3 tuổi để bổ sung tốt nhất dinh dưỡng cho sự phát triển các bé, nhất là trong thời điểm dịch bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem