TP.HCM: Không có ngày tựu trường, khai giảng tập trung

Bạch Dương Thứ năm, ngày 19/08/2021 17:45 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp báo chiều 19/8, Phó Giám đốc thường trực Sở GĐ-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, năm nay học sinh thành phố sẽ không có ngày tựu trường và khai giảng tập trung.
Bình luận 0
Phó Giám đốc Sở GĐ-ĐT TP.HCM: Không có ngày tựu trường, khai giảng tập trung - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tại cuộc họp chiều 19/8. Ảnh: B.D

Dạy trực tuyến hết học kỳ I

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, hiện nay toàn thành phố có 249 trường đang sử dụng làm nơi cách ly, 453 trường hỗ trợ hoạt động xét nghiệm, chích ngừa; có 1.960 giáo viên và 5.898 học sinh thuộc diện F0, F1 .Trong thời gian tới chưa thể bàn giao các cơ sở giáo dục đã được các địa phương sử dụng trong phòng chống dịch bệnh để tổ chức giảng dạy.

Công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, công tác tuyển dụng giáo viên đều bị chậm hơn so với dự kiến. Công tác phát hành sách giáo khoa, nhất là cho các khối lớp 1, 2, 6 chưa được các Nhà xuất bản hoàn thành.

Trong tình hình hiện nay, năm học mới tại TP.HCM không thể bắt đầu bằng hình thức trực tiếp . Các cơ sở giáo dục khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch phải mất ít nhất 2 tuần để sửa chữa, cải tạo cho phù hợp. Ngành giáo dục TP đã dự kiến và xây dựng các phương án để tựu trường, khai giảng trực tuyến, học sinh sẽ bắt đầu năm học mới bằng hình thức học trên môi trường internet , chỉ đạo các nhà trường xây dựng các bài giảng trên môi trường internet cho cả học kỳ I của năm học.

Khối THCS, THPT, giáo dục thường xuyên: Từ 1-5/9 tổ chức lớp, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập trên internet và củng cố kiến thức. Từ ngày 6/9 giảng dạy chương trình năm học mới Khối tiểu học: Từ 8-19/9 tổ chức lớp, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập trên internet và củng cố kiến thức . Từ ngày 20/9 giảng dạy chương trình năm học mới.

"Chúng tôi cũng xác định lớp 1 và lớp 2 sẽ rất khó khăn khi học trực tuyến. Lớp 1 mới từ mầm non lên, lớp 2 năm học trước cũng chỉ được học tập trung nửa thời gian năm học. Vì thế, ngay từ đầu tháng 8, Sở đã tập huấn cho giáo viên, xây dựng các đoạn phim ngắn cho học sinh trong đầu năm học. Đồng thời, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, nội dung chương trình sẽ được cô đọng, ngắn gọn trong tình hình khó khăn", ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, trước mắt Sở đã xây dựng kịch bản học sinh học trực tuyến hết học kỳ I. Tùy tình hình kiểm soát dịch bệnh sẽ xem xét dạy trực tiếp, ưu tiên học sinh lớp 1, 2 và cuối cấp.

Riêng khối mầm non, do đặc thù trẻ phải đến trường để chăm sóc, nuôi dưỡng nên sẽ có kế hoạch riêng sau khi kiểm soát được dịch bệnh.

Phó Giám đốc Sở GĐ-ĐT TP.HCM: Không có ngày tựu trường, khai giảng tập trung - Ảnh 3.

Khối mầm non chưa có kế hoạch đến trường. Ảnh: B.D

Nhiều tiêu chí phụ để xét tuyển vào lớp 10 chuyên và lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa

Trước phản ánh của một số phụ huynh về tuyển sinh lớp 10 chuyên, ông Hiếu cho biết, do diễn biến dịch phức tạp, phương án thi tuyển vào lớp 10 không thực hiện được.

Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND TP tổ chức tuyển sinh lớp 10 chuyên theo 2 vòng: Vòng 1 sơ tuyển, vòng 2 xét kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực và quốc tế. Trong quá trình tuyển sinh lớp 10 chuyên, Sở nhận thấy các tiêu chí xét tuyển đều căn cứ trên các bộ môn tương đồng với môn thi, bộ môn chuyên và tiêu chí khuyến khích trên kết quả kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Thành phố, là các kỳ thi được tổ chức công bằng, nghiêm túc, khách quan. "Việc xét sơ tuyển bằng việc quy ra điểm từ các cuộc thi được thực hiện theo Thông tư 12 của Bộ GD-ĐT, đây chỉ là tiêu chí xét tuyển chứ không phải cộng vào điểm tuyển sinh", ông Hiếu giải thích.

Phó Giám đốc Sở GĐ-ĐT TP.HCM: Không có ngày tựu trường, khai giảng tập trung - Ảnh 4.

Học sinh tiếp tục học trực tuyến hết học kỳ I. Ảnh: B.D

Đối với xét tuyển vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa, năm nay có 3.020 hồ sơ đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh là 525. Lúc đầu Sở xét tuyển bằng tổng điểm môn Tiếng Việt, Toán trong 3 năm (lớp 3, 4, 5), tuy nhiên có đến 1.500 em đạt điểm tối đa. Sở đã xin ý kiến UBND TP điều chỉnh tiêu chí tuyển sinh, xét tuyển thêm điểm Khoa học, Lịch sử-địa lý 2 năm (lớp 4, 5). "Dự phòng số học sinh đạt điểm tối đa vẫn vượt chỉ tiêu nên Sở sẽ xét thêm 2 tiêu chí môn Ngoại ngữ và Tin học trên cơ sở các chứng chỉ học sinh đã có và điểm học trên lớp, đồng thời Sở xin TP tăng chỉ tiêu lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa lên 600", ông Hiếu nói.

UBND TP.HCM cho phép Sở GD-ĐT xét tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu được giao và tuyển thêm 10% chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường chuyên năm học 2021-2022. Số học sinh được tuyển bổ sung sẽ không được hưởng chính sách tài chính của học sinh chuyên nếu sĩ số vượt quá 35 học sinh/lớp.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên x 2 + điểm khuyến khích (nếu có).

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay TP.HCM có 83.324 học sinh đăng ký dự tuyển. Chỉ tiêu tuyển vào lớp 10 của 114 trường THPT công lập của thành phố là 67.989 học sinh (tính cả chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp), tăng 301 chỉ tiêu so với năm trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem