TP.HCM: Những lễ hội được trông chờ từ đây đến cuối năm có kích cầu du lịch?

M.T Thứ bảy, ngày 16/11/2019 20:00 PM (GMT+7)
Lễ hội âm nhạc quốc tế “Hò dô”, Tet Festival và Lễ hội TP.HCM phát triển và hội nhập là 3 sự kiện đáng chú ý cuối năm 2019, đầu 2020.
Bình luận 0

Lễ hội âm nhạc quốc tế “Hò dô”

Lần đầu tiên người dân TP.HCM sẽ có ba ngày liên tục sống cùng âm nhạc hoàn toàn miễn phí ở Lễ hội Âm nhạc quốc tế  “Hò dô”  từ ngày 13 - 15/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) và ngày 14/12 tại sân vận động Hoa Lư (quận 1, TP.HCM).

Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn chia sẻ, anh cố gắng mang đến cho khán giả những tiết mục âm nhạc chất lượng, trong đó sẽ có những tiết mục mà họ chưa được tiếp cận, nhằm mở mang biên độ thưởng thức, gu thẩm mỹ âm nhạc. Lễ hội cũng là dịp để đưa âm nhạc truyền thống dân tộc hòa vào dòng chảy âm nhạc đương đại của thế giới.

img

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang tham gia Lễ hội Hò dô.

Dự kiến sẽ có các ban nhạc đến từ các nước: Pháp, Bỉ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Australia, Hy Lạp, Tây Ban Nha (gốc Cuba), Ấn Độ, Mông Cổ. Các thể loại âm nhạc bao gồm pop, world music, jazz, Latin và âm nhạc truyền thống. Có thể kể đến một số tiết mục và ban nhạc đặc sắc như: Vocal Tempo, một nhóm nhạc acappella Tây Ban Nha gồm 5 thành viên gốc Cu Ba, quán quân X-Factor năm 2008 Tây Ban Nha. 

Đặc biệt lần này, Vocal Tempo cũng sẽ trình diễn một số tác phẩm đặc sắc của Việt Nam kết hợp cùng nghệ sĩ Ngô Hồng Quang. Bên cạnh đó, nghệ sĩ world music người Pháp gốc Việt nổi tiếng thế giới - Nguyên Lê - sẽ trình diễn những bài hát trong đĩa Tales From Vietnam ra đời cách đây 24 năm tại Pháp. Trong đêm trình diễn này cũng sẽ có Trần Mạnh Tuấn và một số nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc Việt Nam, đặc biệt là cây trumpet Cường Vũ - người đã từng đoạt giải Grammy. Ca sĩ Thu Minh, Hồ Ngọc Hà sẽ là hai người hát chính của ban nhạc Vietnam Allstars Band (VAB) thành lập cho HOZO 2019. 

Lễ hội Âm nhạc quốc tế “Hò dô” 2019 còn phát động chương trình #HozoChallenge dành cho cộng đồng nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, giảm rác thải từ nhựa.

Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM sẽ là 1 trong 13 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội trong mục tiêu xây dựng TP.HCM mang diện mạo, sắc màu mới thu hút người dân thành phố, các tỉnh lân cận và du khách quốc tế.

Lễ hội “TP.HCM – Phát triển và hội nhập”

Lễ hội “TP.HCM – Phát triển và hội nhập” năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29/11-1/12 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc.

img

Mô hình sân khấu thiết kế cho lễ hội.

Lễ hội còn nhằm tạo điều kiện cho các nước giới thiệu và quảng bá những đặc trưng văn hóa của nước mình đến nhân dân Việt Nam, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa các nước. Đây cũng là sân chơi cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM.

Các hoạt động của lễ hội gồm có gian nhà văn hóa các nước giới thiệu các hình ảnh, hiện vật, trang phục, sản phẩm truyền thống thể hiện nét đặc trưng văn hóa, bản sắc của từng nước tham gia. Triển lãm hình ảnh về vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam, các hoạt động đối ngoại, liên kết trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế và xã hội… Bên cạnh đó còn có hoạt động giới thiệu sách, tổ chức trò chơi dân gian, khu ẩm thực và quà lưu niệm…

Tết Festival 2020

img

Bánh chưng ngày Tết.

Lễ hội Tết Việt lần đầu tiên do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) kết hợp với Sở Du lịch TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 3-5/1/2020 tại Công viên Lê Văn Tám, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và ẩm thực.

Chương trình Lễ hội có nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn bao gồm Lễ Tết, Ăn Tết, Chơi Tết, Xem Tết và Chợ Tết. 

Ban tổ chức Lễ hội cho biết, chương trình đặc biệt chú trọng đến việc đem đến cho các gia đình Việt và du khách quốc tế cơ hội trải nghiệm tết cổ truyền, hiểu thêm về các nghi thức trong những ngày lễ tết cũng như ý nghĩa của lễ dâng hương ngưỡng vọng ông bà, lễ cúng giao thừa, câu chuyện Lang Liêu về sự  tích bánh chưng bánh dầy, cho đến câu chuyện thú vị của cây nêu ngày Tết.

img

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, đơn vị đồng tổ chức Tet Festival 2020, đây sẽ là điểm khởi đầu nhằm tôn vinh những nét đẹp của văn hóa và  ẩm thực Việt Nam, hướng tới việc đồng hành với ngành du lịch thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng qua các lễ hội văn hóa và ẩm thực và trải nghiệm thực tế.

Du khách có thể  xem các nghệ nhân trình bày mâm cỗ Tết, thưởng lãm màn trình diễn những món ngon ngày Tết đặc sắc do các đầu bếp của cuộc thi Top Chef Việt Nam thực hiện, dạo chơi chợ phiên ngày Tết và mua sắm Tết với những đặc sản độc đáo của ba miền được bày bán trong lễ hội qua gần 100 gian hàng.

Theo các chuyên gia về du lịch, lễ hội tổ chức hoành tráng, hấp dẫn sẽ thu hút sự chú ý của khách du lịch trong và ngoài nước, nhưng mấu chốt vẫn là phải bảo đảm an toàn, trật tự, bảo vệ tài sản cho người tới thưởng lãm ca nhạc và thưởng thức ẩm thực. Nếu không, hình ảnh một thành phố thân thiện, hiếu khách có cơ bị xóa nhòa chỉ vì những sự cố gây sốc cho du khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem