TP.HCM tập trung nhiều giải pháp để cá cảnh trở sản phẩm chủ lực phát triển nông nghiệp đô thị

Thuận An Thứ năm, ngày 16/11/2023 12:39 PM (GMT+7)
Không chỉ có các vùng nuôi cá cảnh quy mô lớn, TP.HCM còn nhiều cơ sở diện tích nhỏ nhưng hiệu quả kinh tế cao. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển cá cảnh trở thành sản phẩm chủ lực của nông nghiệp đô thị.
Bình luận 0

Theo Chi Cục Thủy sản TP.HCM, nhờ hội đủ nhiều điều kiện thuận lợi, TP.HCM có tiềm năng lớn trong sản xuất và kinh doạnh các loại cá cảnh đẹp.

Ngoài các vùng nuôi quy mô lớn ven đô, TP.HCM còn có nhiều hộ, cơ sở có diện tích sản xuất nhỏ. Việc sản xuất cá cảnh trong các bể kính, bể xi măng với chi phí đầu tư vừa phải, phù hợp với điều kiện từng nông hộ và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, TP.HCM đã xác định cá cảnh là sản phẩm tiềm năng phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị.

TP.HCM tập trung nhiều giải pháp để cá cảnh trở sản phẩm chủ lực phát triển nông nghiệp đô thị - Ảnh 1.

TP.HCM tập trung nhiều giải pháp để cá cảnh trở sản phẩm chủ lực phát triển nông nghiệp đô thị. Ảnh: N. Vy

Báo cáo kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2024 của Sở NN& PTNT, cho biết  TP.HCM có khoảng 350 hộ và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá cảnh. Ước sản lượng thực hiện năm 2023 đạt 100 triệu con, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2022. Trong kế hoạch năm 2024, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu sản lượng giống cá cảnh đạt 120 triệu con, với nhiều giải pháp đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong sản xuất, chuyển giao giống.

Hiện cá cảnh của TP.HCM phủ khắp thị trường nội địa và được xuất khẩu tới khoảng 60 nước. Trong đó, thị trường châu Âu chiếm 50% cá cảnh xuất khẩu.

Gần đây, cá cảnh TP.HCM tiếp tục vươn tới nhiều thị trường mới, có tiềm năng như Nam Phi, Trung Đông.

Để lĩnh vực cá cảnh ngày càng tăng trưởng mạnh, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị, TP.HCM đã đặt ra định hướng thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, với nhiều mục tiêu như: Phấn đấu đạt sản lượng sản xuất cá cảnh trên 300 triệu con; sản lượng cá cảnh xuất khẩu ước đạt 100 triệu con, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 100 triệu USD.

TP.HCM tập trung nhiều giải pháp để cá cảnh trở sản phẩm chủ lực phát triển nông nghiệp đô thị - Ảnh 2.

Ước sản lượng cá cảnh thực hiện năm 2023 đạt 100 triệu con, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2022. Ngành nông nghiệp TP đặt mục tiêu sản lượng giống cá cảnh năm 2024 đạt 120 triệu con. Ảnh: Thuận An

Nhằm hoàn thành mục tiêu này, TP.HCM đã đề ra nhiều giải pháp như: Quy hoạch lại các vùng nuôi có điều kiện phù hợp; hỗ trợ chính sách ưu đãi đầu tư cơ sở hạ tầng, khoa học và công nghệ, môi trường…

ThS. Nguyễn Thị Gái Nhỏ - Trưởng phòng kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông TP.HCM, cho biết thành phố có các chính sách cụ thể, nhằm hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn khuyến nông cho các cơ sở, hộ nuôi cá cảnh. Đối tượng có thể có nhu cầu phát triển mới, hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ vật nuôi khác sang nuôi cá cảnh.

Cụ thể, thông qua các mô hình trình diễn khuyến nông, TP.HCM sẽ hỗ trợ 50% giá trị con giống và 50% trang thiết bị vật tư cho các cơ sở, hộ nuôi có nhu cầu thực hiện.

"Chính sách hỗ trợ này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu cá cảnh, để cá cảnh từng bước trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại TP.HCM", ThS. Nguyễn Thị Gái Nhỏ, chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem