TP.HCM: Thêm một bệnh viện chuẩn quốc tế quy mô hơn 350 giường

P.V Thứ sáu, ngày 10/07/2015 17:00 PM (GMT+7)
Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm được xây dựng trên khuôn viên hơn 1,5 ha với diện tích xây dựng hơn 35 nghìn m2. Bệnh viện có quy mô 351 giường, tập trung vào các chuyên khoa tim mạch, chấn thương chỉnh hình, thần kinh và nội tiết - đều là các chuyên khoa đang quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM.
Bình luận 0

Ngày 10.7, tiếp xúc với báo chí, Công ty CP Đầu tư phát triển Hoa Lâm cho biết, lễ động thổ khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm - do chính công ty đầu tư 100% cùng sự hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Nhân Dân 115 - sẽ diễn ra vào ngày 14.7 tới.

img

Bệnh viện được xây dựng trên khuôn viên hơn 1,5 ha với diện tích xây dựng hơn 35 nghìn m2 thuộc Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM (số 532A Kinh Dương Vương, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân). Công trình có chiều cao 10 tầng, quy mô 351 giường bệnh được thiết kế bởi Công ty Kume Sekkei - một công ty với kinh nghiệm thiết kế hơn 400 bệnh viện tại Nhật Bản. Với chiến lược tập trung vào các chuyên khoa tim mạch, chấn thương chỉnh hình, thần kinh và nội tiết - hiện là các chuyên khoa đang quá tải tại Bệnh viện Nhân Dân 115 cũng như các bệnh viện tuyến cuối khác tại TP.HCM - Tập đoàn Hoa Lâm mong muốn sẽ góp phần vào việc giảm quá tải cho các bệnh viện công hiện nay.

img

Theo bà Trần Thị Lâm - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hoa Lâm- Shangri-La, Bệnh viên Quốc tế Hoa Lâm được đầu tư đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành sau 14 tháng thi công. Đây là bệnh viện thứ 2, tiếp theo sự ra đời của Bệnh viện Quốc tế City (tức Bệnh viện quốc tế Thành Đô trước đây) của tập đoàn tại Khu Y tế kỹ thuật cao TPHCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem