TP.HCM tích cực mở lại chợ: Tiểu thương, người dân đều mừng

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 20/07/2021 10:07 AM (GMT+7)
TP.HCM đang hối thúc mở lại các chợ, đảm bảo điều kiện an toàn phòng Covid-19. Trước mắt, chỉ bán thực phẩm đáp ứng nhu cầu người dân. Dự kiến, tiến độ mở lại các chợ sẽ nhanh hơn trong những ngày tới.
Bình luận 0

Mở lại chợ: Tiểu thương, người dân đều mừng

Chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) mở bán trở lại sau một thời gian tạm ngưng hoạt động để thực hiện phòng dịch Covid-19, được nhiều người dân xung quanh đồng thuận, vì vốn dĩ, từ trước đến nay, họ quen đi chợ hơn so với đi siêu thị hay mua hàng online.

TP.HCM hối thúc mở lại chợ, tiểu thương, người dân đều mừng - Ảnh 1.

Tính đến ngày 19/7, toàn TP.HCM còn 44 chợ truyền thống đang hoạt động. Ảnh: Hồng Phúc.

Trưa 19/7, dù chợ đã vãn nhưng nhiều bà nội trợ vẫn đi bộ, đi xe đạp đến mua hàng. Rau củ quả, thịt cá, trứng gia cầm còn nhiều nên người dân vẫn mua được hàng. Bà Năm sống gần chợ cho hay trước giờ vẫn đi chợ này là chủ yếu, thấy bán trở lại rất mừng, vì mua nhanh, bán nhanh hơn so với đi siêu thị.

Gần 11h trưa, hầu hết tiểu thương chợ Bình Thới (quận 11), đã "cháy hàng". Đại diện Ban quản lý chợ cho hay, khách đến chợ khá đông kể từ khi mở lại, nhất là khung giờ buổi sáng. 

Chợ Bình Thới vẫn giữ hình thức phát thẻ, đảm bảo khoảng cách. Với 297 tiểu thương bán thực phẩm, thời gian đầu, ban quản lý sắp xếp mỗi ngày có 85 tiểu thương bán luân phiên. Chợ mở lại, tiểu thương và người dân, ai cũng mừng.

Theo thống kê của Sở Công Thương TP.HCM, tính đến tối 19/7, toàn TP có 44 chợ truyền thống đang hoạt động. Trong đó, một số chợ như An Đông (quận 5), chợ Bình Thới, chợ Phú Thọ (quận 11), chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) và chợ Kiến Thành (quận Bình Tân) vừa mở bán trở lại sau thời gian đóng cửa để phòng dịch (khử khuẩn, xét nghiệm, truy vết…).

Dự kiến, trong tuần này, các chợ Xã Tây (quận 5), chợ Phú Định, chợ Minh Phụng (quận 6), chợ Phú Lợi 1, chợ Phú Định (quận 8), chợ Nhật Tảo (quận 10), chợ Bà Lát, chợ Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh), chợ Hóc Môn (huyện Hóc Môn), chợ Cầu Kinh, chợ Ấp 3 (huyện Nhà Bè) sẽ mở bán trở lại.

Song song đó, tiểu thương nhiều chợ như chợ như chợ Phú Lâm, Minh Phụng, Bình Tây, Tân Hòa Đông, Nguyễn Văn Trỗi, Bàn Cờ, Bùi Phát, Phạm Văn Cội, Tân Phong, Phước Thạnh… cũng đang triển khai bán hàng trực tuyến, để duy trì kinh doanh trong thời gian tạm ngưng bán hàng trực tiếp.

Các chợ phải báo cáo phương án mở lại trước 23/7

Kế hoạch đưa các chợ truyền thống hoạt động trở lại, trước mắt chỉ để tiểu thương thực phẩm mở bán đã được TP.HCM bàn cả tuần qua nhưng chỉ ít ngày trở lại đây mới có tín hiệu quả quan. Theo Sở Công Thương TP, việc mở lại các chợ truyền thống do UBND quận huyện căn cứ tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế để đưa ra quyết định.

TP.HCM hối thúc mở lại chợ, tiểu thương, người dân đều mừng - Ảnh 3.

Chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) đã hoạt động trở lại. Ảnh: Hồng Phúc.

Chiều 19/7, phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng đã có công văn khẩn yêu cầu UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện rà soát, đánh giá hiện trạng, các phương án phòng, chống dịch tại các chợ đang hoạt động. Và, nhanh chóng xây dựng phương án tổ chức các điểm bán lương thực, thực phẩm tại các chợ đang tạm ngưng hoạt động.

Đối với các chợ có mật độ mua sắm đông, khu vực nguy cơ lây nhiễm cao, ban quản lý rà soát các khu vực bán hàng để giảm mật độ mua sắm, giữ khoảng cách an toàn. Nghiên cứu phát "phiếu vào chợ" để hạn chế người, bố trí vách ngăn giữa các tiểu thương, giữa người bán và người mua, phân luồng lối đi; chức cho thương nhân kinh doanh theo luân phiên, xen kẽ…

Lãnh đạo UBND TP yêu cầu các quận huyện phải có phương án gửi về UBND TP trước ngày 23/7, nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời và an toàn cho người dân.

Trong thời gian này, các quận huyện cũng phải ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tiểu thương, người thường xuyên làm việc tại các chợ truyền thống; đồng thời, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với tiểu thương, người đến mua hàng để kịp thời sàng lọc, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, xử lý các tình huống phát sinh liên quan.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM cũng cho hay, các chợ đang tạm ngưng hoạt động chỉ được mở trong điều kiện đảm bảo an toàn, kiểm soát dịch bệnh; có biện pháp kiểm soát hướng dẫn lưu lượng, mật độ tiểu thương bán hàng, mật độ người đi chợ đảm bảo 5K; tổ chức mua bán tránh tiếp xúc tối đa giữa tiểu thương và người mua, khuyến khích bán hàng đồng giá…  

Ngành hàng bán phục vụ là thực phẩm tươi sống, rau củ quả. Cơ quan này đã hướng dẫn giải pháp thí điểm về phương án tổ chức kinh doanh thực phẩm tươi sống tại các chợ. 

Đại diện Sở Công Thương cập nhật thêm các quận huyện đang xây dựng phương án và sẽ sớm tiếp tục mở lại nhiều chợ, đồng thời, đánh giá tiến độ mở lại chợ truyền thống tới đây sẽ nhanh hơn để sớm đáp ứng nhu cầu hàng hóa, thực phẩm của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem