TP.HCM: Triều cường vượt mức báo động 3, nguy cơ ngập làng hoa Tết

Trần Đáng Thứ tư, ngày 23/01/2019 14:55 PM (GMT+7)
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ vừa cảnh báo, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều, có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 23 - 24.1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP.HCM.
Bình luận 0

Theo đó, mực nước tại trạm Phú An có khả năng trên báo động 3 từ 0,2 – 0,15m. Dự báo, khoảng 19g tối nay, mực nước tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh cao nhất. 

img

Làng mai Thủ Đức bị ngập do triều cường 2 năm trước.

Ông Bùi Ngươn Thuận – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Q.Thủ Đức cho biết, trước thông tin mực nước sông Sài Gòn có thể vượt báo động 3 trong ngày 23 – 24.1, Hội Nông dân quận đã có thông báo nhanh đến các hộ làm nông trên địa bàn, nhất là các hộ trồng mai, cây kiểng, rau… chuẩn bị cho thị trường Tết Kỷ Hợi sắp tới, gia cố bờ đê, đôn kê lại chậu cây… phòng ngừa mực nước dâng.  

Hiện, tại Thủ Đức có hơn 30ha mai bonsai, mai vàng đang chuẩn bị bán Tết với hàng chục hộ tham gia.

Những năm trước, mỗi khi mực nước triều cường dâng cao, làng hoa Thủ Đức thường hay bị vỡ đê bao, gây ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây kiểng.   

img

Làng mai Thủ Đức đang chuẩn bị cho thị trường Tết Kỷ Hợi.

Ông Trương Hoàng Thu (ngụ khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) – chủ vườn mai có hàng trăm gốc mai cho biết, ông đã từng lao đao khi vườn mai ngập do triều cường 2 năm trước. Hiện, ông phải kê cao các chậu mai lên.

Theo ông, việc bị ngập úng kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như giá trị của mai. Nếu bây giờ vườn mai bị ngập nước thì xem như Tết này mất trắng.  

Tại quận 12, khu vực có diện tích trồng hoa nền và hoa mai khá lớn, bà Nguyễn Thị Thu Anh – Chủ tịch Hội Nông dân quận 12 cho biết, sáng nay UBND quận và Hội Nông dân quận 12 đã thông báo đến các hộ trồng hoa Tết để bà con đề phòng và chuẩn bị phòng chống triều cường có thể vượt mức báo động 3, nhằm hạn chế rủi ro cho hoa màu.  

img

Khu vực vùng trũng trong nội thành cũng bị áp lực ngập lụt lớn đợt triều cường này.

Trước diễn biến triều cường vượt mức báo động 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai giải pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do triều cường lên cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem