TP.HCM xây dựng 5 huyện lên quận, định hướng phát triển nông nghiệp ra sao?

Quang Dương Thứ năm, ngày 13/06/2024 11:48 AM (GMT+7)
UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện các đề án về việc xây dựng 5 huyện lên quận. Riêng kế hoạch phát triển nông nghiệp của các huyện này trong thời gian tới cũng có những định hướng mới mẻ.
Bình luận 0

Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản truyền đạt kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp triển khai thực hiện xây dựng đề án đầu tư, xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM) giai đoạn 2021-2030.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao các sở, ngành và UBND năm huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè khẩn trương tiếp tục hoàn thiện các đề án có liên quan. Đồng thời, dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện danh mục dự án, công trình ưu tiên bố trí vốn hoặc ưu tiên kêu gọi đầu tư.

TP.HCM xây dựng 5 huyện lên quận, định hướng phát triển nông nghiệp ra sao?- Ảnh 1.

TP.HCM xây dựng 5 huyện lên quận, gồm Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ. Ảnh: Q.D

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng hợp danh mục dự án, công trình ưu tiên bố trí vốn hoặc ưu tiên kêu gọi đầu tư. Đề xuất cơ chế, chính sách kêu gọi nhà đầu tư, tham mưu UBND thành phố trước ngày 20/6.

Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì việc tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện các dự thảo: Quyết định phê duyệt đề án; kế hoạch triển khai thực hiện đối với các đề án nhánh thuộc đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM) giai đoạn 2021-2030; danh mục dự án, công trình ưu tiên bố trí vốn hoặc ưu tiên kêu gọi đầu tư. Đồng thời, tham mưu UBND TP.HCM chủ trương tổ chức hội nghị công bố đề án đầu tư, xây dựng các huyện lên quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM).

Thời gian dự kiến họp Ban Chỉ đạo đề án đầu tư, xây dựng các huyện lên quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM) là ngày 21/6, do Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì.

Định hướng phát triển nông nghiệp của 5 huyện TP.HCM trong thời gian tới

Tại kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2024-2025, UBND TP.HCM định hướng phát triển khu vực Tây - Nam thành phố (gồm huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè) đến năm 2025 còn diện tích đất nông nghiệp khoảng 18.023ha (huyện Bình Chánh: 14.222ha và huyện Nhà Bè: 3.801ha).

TP.HCM xây dựng 5 huyện lên quận, định hướng phát triển nông nghiệp ra sao?- Ảnh 3.

Các huyện TP.HCM sẽ phát triển nông nghiệp theo vùng. Ảnh: H.G

Khu vực này sẽ trở thành đô thị công nghiệp và dịch vụ logistics, giữ vai trò quan trọng kết nối với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực thị trấn, thị tứ, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp không gian hẹp, tầng cao.

Khu vực Tây - Bắc thành phố (gồm huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn) đến năm 2025 còn đất nông nghiệp khoảng 33.378ha và đến năm 2030 khoảng 20.000ha.

Khu vực này sẽ trở thành đô thị nông nghiệp công nghệ cao, giữ vai trò quan trọng kết nối với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam bộ và Vương quốc Campuchia. Các thị trấn, thị tứ, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp không gian hẹp, tầng cao.

TP.HCM xây dựng 5 huyện lên quận, định hướng phát triển nông nghiệp ra sao?- Ảnh 4.

Nuôi cá dứa ở huyện Cần Giờ. Ảnh: T.T

Khu vực huyện Cần Giờ định hướng đến năm 2025 còn khoảng 45.402ha diện tích đất nông nghiệp. Khu vực này sẽ trở thành thành phố du lịch sinh thái, tập trung phát triển các loại hình nuôi, trồng trên đất liền, vùng cửa sông, trên biển và sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, nuôi chim yến trong nhà, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch lịch sử văn hóa, nghỉ dưỡng và dịch vụ môi trường rừng với các loại hình nông nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem