Nhiều khu nhà trọ, chung cư cũ ở TP.HCM cháy là... khó cứu

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 12/06/2024 12:58 PM (GMT+7)
Rất nhiều khu nhà trọ, chung cư cũ trên địa bàn TP.HCM chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), trở thành hiểm họa chực chờ xảy ra bất cứ lúc nào.
Bình luận 0
Nhiều khu nhà trọ, chung cư cũ ở TP.HCM cháy là... khó cứu- Ảnh 1.

Khu nhà trọ nhiều phòng cho thuê ở đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM dây điện chằng chịt, thiếu an toàn PCCC. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo khảo sát của phóng viên Dân Việt tại một số nhà trọ trên địa bàn quận 10, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp… hiện có rất nhiều loại hình cho thuê trọ. Bao gồm: Cho thuê phòng trọ theo dãy (dạng nhà cấp 4 xây dựng từng phòng khoảng 10 - 20m2); phòng trọ trong một tòa nhà không chung chủ; phòng trọ trong tòa nhà sống chung với chủ; chung cư mini… Trong số này, các nhà trọ mới được xây dựng 4 - 6 năm trở lại đây đều chú trọng đến việc PCCC. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều nhà trọ cũ kỹ, tạm bợ, không có hệ thống PCCC hoặc chỉ làm để đối phó.

Chủ quan trước hiểm họa cháy nổ

Trên đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM), hiện có rất nhiều nhà trọ cho thuê. Hầu hết, các nhà  trọ ở đây đều xây cao tầng, ở phía mặt tiền đường cho thuê kinh doanh, còn phía sau cho thuê ở. Đáng nói, những con hẻm nằm giữa đường Phạm Văn Bạch và đường Tân Sơn chỉ có chiều rộng khoảng 1m, nhưng là nơi di chuyển của hàng trăm khách trọ.

Nhiều khu nhà trọ, chung cư cũ ở TP.HCM cháy là... khó cứu- Ảnh 2.

Hầm để xe của một khu nhà trọ tại đường Phạm Văn Bạch chật hẹp, chỉ có 1 lối ra vào. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những con hẻm siêu nhỏ này, hàng loạt căn nhà cao tầng được xây dựng cho thuê nằm san sát nhau. Nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài. Quan sát bên ngoài, hầu hết cửa sổ đều được hàn kiên cố bằng song sắt. Phía bên trong, xe cộ được sắp xếp ngay trước lối vào, đây cũng là lối thoát hiểm duy nhất của nhiều nhà trọ.

Nhiều khu nhà trọ, chung cư cũ ở TP.HCM cháy là... khó cứu- Ảnh 3.

Nhiều nhà trọ cho thuê cao tầng ở quận Gò Vấp bức bí các lối thoát hiểm. Ảnh: Chinh Hoàng

Hỏi thăm chủ một căn nhà 4 tầng trong hẻm này được biết, nhà này đang có 1 phòng trống cho thuê. Bà chủ nhà đon đả đưa phóng viên Dân Việt lên phòng và không quên khen nhà mình rất mát mẻ, được nấu ăn trong phòng bằng nồi điện, giá cả cũng hợp lý.

Lối đi vào các nhà trọ cho thuê ở quận 10 chật hẹp, khi có cháy khó chạy thoát. Clip: Chinh Hoàng

Từ cửa chính đi vào, 12 chiếc xe máy, 1 xe đạp và rất nhiều vật dụng ở phía trước. Khu vực này được tận dụng kê thêm tủ giày, cắm nồi cơm điện phía trên và đặt một chiếc máy giặt để giặt đồ. Trên tường nhà được dán tiêu lệnh PCCC, nhưng nhìn quanh không thấy bình chữa cháy nào.

Bà chủ cho biết, mỗi khách trọ đều có chìa khóa ra vào nhà, nhưng đến 11h đêm chủ nhà sẽ khóa bằng ổ khóa riêng. Do đó, nếu muốn đi sớm, về muộn phải gọi cho chủ.

Hỏi về công tác PCCC, chủ nhà cười trừ rồi cho rằng, nhà có đường thoát hiểm là chạy lên sân thượng. Bên cạnh đó, nhà gần đường lớn, nếu có sự cố xảy ra thì chỉ kéo đường ống khoảng 20 là vào tới nhà; có cửa sổ để cứu nạn cứu hộ nên không phải lo.

“Cô là chủ nhà còn lo gấp vạn, cháu thuê lo gì. Nhà cô hai mặt tiền, cửa sổ mở ra cái là người ta vào được chứ lo gì”, bà chủ trọ nói.

Dù lời bà chủ trọ nói vậy, nhưng nhìn xung quanh, nguy cơ mất an toàn cháy nổ là rất cao. Dù nhà trọ này có 2 lối thoát hiểm đều nằm dưới tầng trệt, nhưng một bên chật kín xe cộ, một bên là phòng ở của chủ trọ. Chìa khóa của cả hai cửa đều do chủ trọ giữ (từ 11h đêm); nếu xảy ra cháy từ phía dưới, người thuê phải chạy lên sân thượng chờ đợi cứu hộ, không thể nhảy ra nhà bên cạnh, mà cũng không thể nhảy xuống dưới vì quá cao.

Bên cạnh đó, con hẻm quá nhỏ, quá chật hẹp, xung quanh lại nhan nhản nhà cho thuê… cũng là một thách thức lớn nếu xảy ra sự cố.

Anh Minh Trí (25 tuổi, nhân viên văn phòng), hiện đang ở ghép cùng 2 bạn khác tại một nhà trọ trên đường Phạm Văn Bạch chia sẻ, đọc báo thấy các vụ cháy dẫn đến chết người khiến rất lo lắng. Nói về nhà trọ đang ở, Trí khá chột dạ, vì nếu xảy ra sự cố, không biết hậu quả sẽ thế nào.

Theo Trí, hầu như phòng nào ở đây cũng có 3 - 4 người ở, nấu nướng bên trong và sử dụng nhiều thiết bị điện ,như máy giặt, máy lạnh, quạt, tivi… Vì đông người, đông xe, mà tất cả xe cộ đều để phía dưới, gần cửa ra vào nhà nên đêm nào cũng phải chen chân mới ra được cửa. Để đảm bảo an toàn, cửa cũng được khóa nhiều lớp, như vân tay, ổ khóa…, Đáng nói, cửa này là lối thoát hiểm duy nhất nếu xảy ra cháy nổ.

Nhà trọ cũ kỹ, dây điện chằng chịt

Tại đường Thành Thái (phường 14, quận 10), cũng theo khảo sát của phóng viên, một số nhà trọ cho thuê tại hẻm 51 cũng cho thấy nhiều nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Hầu hết những ngôi nhà cho thuê trọ tại đây đều cũ kỹ, dây điện chằng chịt bên ngoài. Trong tầng trệt, xe cộ và đồ đạc nằm san sát.

Nhiều khu nhà trọ, chung cư cũ ở TP.HCM cháy là... khó cứu- Ảnh 5.

Dây điện chằng chịt mất an toàn PCCC tại khu nhà trọ quận Gò Vấp. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo chân người chủ lên phòng trọ trên tầng 4 và quan sát xung quanh, căn nhà rất bí, các cánh cửa đều khóa kín. Dây điện bên trong nhà treo lòng thòng, không hề có bình chữa cháy đặt tại các tầng. Đối với kiểu nhà ống nhà này, nếu xảy ra cháy nổ từ tầng trệt, khả năng khách thuê trọ sẽ bị ngạt trước khi phát hiện có cháy.

Bà Đức Hạnh (65 tuổi, người thuê trọ trong hẻm 51 Thành Thái) cho biết, bà thuê một phòng ở tầng trệt để sinh sống với người cháu hơn chục năm nay. Căn phòng chưa đầy 10m2, giá thuê bao gồm cả điện, nước là 4,3 triệu đồng/tháng.

Đưa tay chỉ vào căn phòng, bà rầu rĩ cho biết, giá cả cho thuê cứ ngày một tăng, đồ đạc theo thời gian cũng ngày một nhiều, đến nỗi bây giờ kiếm chỗ đặt lưng cũng khó. Thế nhưng, vì để gần khu vực buôn bán, vừa thuận tiện để đồ đạc, xe cộ… nên bà vẫn chấp nhận ở như vậy.

“Ở đây chỉ thấy chật chội thôi chứ không sợ cháy nổ gì, vì cháy ở đâu chứ chưa thấy cháy ở đây”, bà Hạnh bàng quan.

Đình chỉ hoạt động ngay đối với nhà trọ không đủ điều kiện an toàn PCCC - CNCH

Ngày 11/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng, UBND TP.Thủ Đức, các quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đồng thời, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và PCCC đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Công an TP.HCM cùng các địa phương chủ động xây dựng các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao. Các giải pháp phải đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước đối với loại hình nhà ở, cơ sở dịch vụ cho thuê nêu trên.

Đồng thời, đề ra giải pháp khả thi nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế đối với nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao đang hoạt động trên địa bàn nhưng chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC - CNCH.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu đình chỉ hoạt động ngay đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC - CNCH, có nguy cơ cháy, nổ, gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem