TP.Sông Công: Khắc phục khó khăn, phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch

Hà Thanh Thứ tư, ngày 08/12/2021 11:03 AM (GMT+7)
Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân, TP.Sông Công đã khắc phục khó khăn, vượt qua dịch bệnh và hoàn thành hiệu quả những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bình luận 0

Năm 2021, TP.Sông Công đã đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Với sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã hạn chế mức thấp nhất những tác động của đại dịch Covid-19, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025.  

Cụ thể, trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất công nghiệp có thời điểm bị ảnh hưởng lớn, các doanh nghiệp gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, nhu cầu giảm sút; một số chuỗi cung ứng nguyên liệu bị đứt gãy. Tuy nhiên với quyết tâm cao trong việc thực hiện "mục tiêu kép", các doanh nghiệp đã chủ động áp dụng linh hoạt các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để duy trì và phát triển sản xuất.

Từ tháng 10/2021, tỉnh Thái Nguyên được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ 1 đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Mặc dù không đạt so với kế hoạch đề ra nhưng giá trị sản xuất công nghiệp vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo giá so sánh) ước đạt 9.450 tỷ đồng, bằng 85,7%  kế hoạch, tăng 14,4 % so với năm 2020; Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt 5.689 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch tỉnh giao, bằng 100,2% kế hoạch thành phố, tăng 15,9% so với năm 2020.

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, thành phố đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, xác định đây là nền tảng quan trọng tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội cho cả nhiệm kỳ. Trong năm TP.Sông Công đã thu hút được 17 dự án tại các Khu, Cụm Công nghiệp gồm: 06 dự án FDI với số vốn 45 triệu USD, 11 dự án DDI với số vốn 810 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt 71%.

TP. Sông Công: Khắc phục khó khăn, vượt qua dịch bệnh, hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Sông Công II thu hút nhiều dự án đầu tư có tiềm năng (Ảnh: Hà Thanh)

Đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất: UBND thành phố đã trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư phê duyệt chủ trương đầu tư và danh mục 14 dự án với tổng diện tích sử dụng đất là 294,87ha, tổng mức đầu tư dự kiến 7.695 tỷ đồng, dự kiến số thu ngân sách đạt 605,99 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, do chuẩn bị tốt các điều kiện nên việc sản xuất gieo trồng vụ xuân đạt được kết quả tích cực, các diện tích cây trồng đều hoàn thành so với kế hoạch đề ra (trong đó có 22 vùng sản xuất lúa tập trung thực hiện theo gieo cấy các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng). Dự ước sản lượng lương thực cây có hạt năm 2021 đạt 23.158 tấn.

Tuy nhiên tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, trong năm UBND TP.Sông Công đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống, không để các dịch bệnh truyền nhiễm tái bùng phát trở lại, hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng được thực hiện có hiệu quả. Trong năm đã thực hiện trồng mới được 70 ha rừng trồng sản xuất và 64.700 cây trồng phân tán. Triển khai kế hoạch hưởng ứng Chương trình "trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025", chỉ đạo Hạt kiểm lâm Sông Công tiến hành thống kê, cập nhật số liệu cây xanh tải lên phần mềm quản lý cây xanh Smarttrees thai nguyen.

Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND TP.Sông Công đã chỉ đạo UBND các xã tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2021 để nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đấu thực hiện các tiêu chí còn thiếu và yếu, phân kỳ nhiệm vụ thực hiện để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng mục tiêu đề ra .

TP. Sông Công: Khắc phục khó khăn, vượt qua dịch bệnh, hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 2.

Mô hình chăn nuôi thuỷ sản kết hợp du lịch cộng đồng tại Hồ Ghềnh Chè, xã Bình Sơn, TP.Sông Công tương đối phát triển (Ảnh: Hà Thanh)

Bên cạnh đó, thành phố cũng ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho các tổ hợp tác, HTX sản xuất Trà để khuyến khích các hộ cải tạo diện tích chè già cỗi, thay thế bằng các giống chè có chất lượng, hỗ trợ mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để xây dựng thương hiệu Trà của TP.Sông Công. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để từng bước thay đổi nhận thức của đoàn viên, hội viên trong phát triển các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa phương.

Thời gian tới, TP.Sông Công tiếp tục đề ra những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chương trình, đề án, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; triển khai quyết liệt ba đột phá và các công trình, dự án trọng điểm; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn mới. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy; chuyển đổi số; cải thiện môi trường và thu hút đầu tư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời oàn hiện đề án nâng cấp đô thị, trình các cấp có thẩm quyền công nhận TP.Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem