TQ: Bí thư thôn chi “núi” tiền mua quà tết cho cả làng

Hạo Nam (Theo Chinanews) Thứ sáu, ngày 06/02/2015 12:00 PM (GMT+7)
Cứ vào dịp tết đến xuân về hàng năm, người dân một ngôi làng ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc lại vui mừng khôn xiết vì được nhận quà Tết miễn phí của ông bí thư thôn.
Bình luận 0

Ngày 4.2 vừa qua, 2.280 người dân ở thôn Đông Nhai, trấn Quảng Phủ, huyện Dũng Niên, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hớn hở xếp hàng nhận quà tết miễn phí từ bí thư thôn.

img

 

Hàng nghìn phần quà tết chờ phân phát cho người dân trong làng

Ông Tống Phúc Như, bí thư thôn Đông Nhai được người dân trong làng gọi với biệt danh vô cùng ngộ nghĩnh “bí thư miễn phí”. Đã 6 năm qua, cứ vào dịp tết đến xuân về, ông Tống lại dùng tiền của mình đi mua hàng nghìn món quà phân phát cho người dân.

Người trong làng từ già đến trẻ ai nấy cũng xúc động vì tết năm nào cũng không phải lo khoản lương thực ngày tết, thậm chí người già còn có thêm tiền tiêu tết.

Năm nay, ông Tống đã chi 2,2 triệu tệ để mua quà tết cho người dân trong làng. Theo đó, mỗi người dân sẽ nhận được 12 món quà bao gồm: 1 kg cá, 1 con gà, 1 kg thịt lợn, 1 chai dầu đậu phộng, 10 kg gạo, 0,5 kg dầu mè, 10 kg bột, 5 kg bột bánh bao, 0,5 kg đường, 0.5 kg hạt hướng dương, 1 kg đậu phộng và 0,7 kg miến.

 Ngoài ra, những người già trong làng còn được phát tiền tiêu tết, những cụ già từ 60-69 tuổi thì được 1.200 tệ, người từ 70-79 tuổi được 1.800 tệ, người từ 80-89 tuổi được 2.400 tệ và 3.000 tệ cho những cụ ngoài 90 tuổi.

Hình ảnh người dân trong xếp hàng nhận quà Tết:

img

img

img

 

img

img

img

img
img

img
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem