TQ: Cưới lại vợ cũ rồi lôi kéo cả gia đình ồ ạt cưới người nhà vợ, bị lộ âm mưu phía sau

Nguyễn Thái - Daily Mail Chủ nhật, ngày 29/09/2019 18:55 PM (GMT+7)
21 vụ kết hôn và ly dị dồn dập giữa các thành viên trong hai bên gia đình xảy ra chỉ trong một tháng khiến cơ quan chức năng nghi ngờ.
Bình luận 0

img

Ông Pan đang bị cảnh sát thẩm vấn

Tờ Daily Mail hôm 25/9 dẫn tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết, vụ việc diễn ra tại làng Lengshui, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

11 người trong một gia đình bị cáo buộc thông đồng với nhau tổ chức đám cưới và ly dị liên tục để nhận được những căn hộ thuộc diện đền bù của nhà nước.

Âm mưu chiếm đoạt được đặt ra tỉ mỉ sau khi người đàn ông tên Pan nghe ngóng được thông tin quan chức địa phương chuẩn bị đền bù một căn hộ 40 mét vuông cho những gia đình sống trong khu vực bị giải tỏa nhằm phục vụ dự án cải tạo đô thị.

Tiêu chuẩn để được đền bù là có hộ khẩu trong khu vực bị giải tỏa hoặc kết hôn và được chuyển khẩu về khu vực giải tỏa trước ngày 10/4.

img

Ông Pan (áo trắng) bị bắt sau khi cùng người thân diễn một vở kịch khá tinh vi

Biết được điều này, Pan và người thân đã phối hợp với nhau diễn một vở kịch có một không hai.

Vở kịch bắt đầu bằng màn tái hợp giữa Pan và vợ cũ Shi, tờ Global Times hôm 24/9 đưa tin. Cả hai quyết định cưới lại vào ngày 6/3 vì Shi có hộ khẩu tại làng Lengshui, khu vực thuộc diện giải tỏa được đền bù.

Chưa đầy một tuần sau, Pan và Shi ly hôn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Pan đã kịp làm thủ tục chuyển khẩu về làng Lengshui. 

Màn kịch tiếp tục chuyển từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Theo CNN, sau khi bỏ vợ, Pan thuyết phục các thành viên khác trong gia đình tham gia. Người đàn ông này làm đám cưới với em gái, em dâu của em gái, trong khi cha của Pan cũng làm lễ kết hôn giả với một vài người họ hàng khác. 

Sau mỗi đám cưới, các cặp đôi sẽ đi đăng ký để hợp thức hóa việc là thành viên tại ngôi làng trước khi nộp đơn ly dị. Theo Cục Dân chính Trung Quốc, chỉ trong một tuần, Pan đã đăng ký kết hôn 3 lần. Tổng số có 23 vụ kết hôn và ly hôn diễn ra trong một tháng, theo Global Times.

Quan chức tư pháp trong làng đã thông báo trường hợp của Pan với cảnh sát địa phương hôm 19/9 sau khi nhận thấy điểm bất thường.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, 11 thành viên trong gia đình Pan bị bắt vì cáo buộc gian lận. Trong số này, 4 người vẫn bị giam giữ, trong khi số khác được bảo lãnh.

Bố của Pan cho rằng gia đình ông không vi phạm pháp luật nhưng thừa nhận với cảnh sát về lòng tham muốn nhận bồi thường.

Giới chức Trung Quốc cho biết dù luật dân sự nước này không giới hạn số lần kết hôn hay ly dị của một cá nhân cũng như thời gian người đó phải chờ để tái hôn nhưng hành vi của gia đình Pan nhằm lừa gạt chính quyền nên vi phạm luật.

TQ: Kết hôn với bạn của chồng, cả 3 sống chung một nhà

Chuyện cảm động về một phụ nữ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã ly hôn người bạn đời bị bại liệt, kết hôn với...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem