TQ nói về đề xuất mới của WHO

Nguyễn Thái - SCMP Thứ ba, ngày 20/07/2021 05:55 AM (GMT+7)
Trung Quốc tuyên bố đề xuất của WHO về việc điều tra thêm nguồn gốc Covid-19 là "không phù hợp" với quan điểm của Bắc Kinh và nhấn mạnh việc điều tra không nên chỉ nhằm vào Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên. Ảnh: Kyodo

Theo SCMP, kế hoạch điều tra thêm về nguồn gốc Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được công bố hôm 16/7, một ngày sau khi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi Trung Quốc hợp tác với giai đoạn 2 của cuộc điều tra và phải minh bạch. Ông Tedros nói rằng các nhà khoa học vẫn chưa có đủ dữ liệu thô về số ca nhiễm trong những ngày đầu của đại dịch Covid-19. 

Bắc Kinh cho biết đề xuất của WHO đang được các chuyên gia Trung Quốc cân nhắc. Nhưng hôm 19/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 nên do các thành viên của WHO thực hiện và được thống nhất thông qua tham vấn. Ngoài ra, việc tìm kiếm nguồn gốc đại dịch Covid-19 cũng nên mở rộng ra nhiều nơi trên thế giới. 

"Đề xuất mới về giai đoạn 2 của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 do Ban thư ký của WHO đưa ra không phù hợp với quan điểm của Trung Quốc và nhiều nước khác", ông Triệu nói trong cuộc họp báo thường kỳ. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho biết, cuộc điều tra nên tập trung vào việc truy tìm nguồn gốc Covid-19 ở động vật và cơ chế lây truyền từ động vật sang người. 

Ông Triệu cũng nhấn mạnh, cuộc điều tra nguồn gốc dịch bệnh không nên bị chính trị hóa và giai đoạn 2 của cuộc điều tra nên dựa trên những phát hiện được công bố trong báo cáo điều tra giai đoạn 1 hồi tháng 3. 

"Chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm các ca nhiễm đầu tiên có thể xuất hiện ở nhiều khu vực khác trên toàn cầu và hiểu thêm về cơ chế lây lan từ thực phẩm đông lạnh. 

Nghiên cứu về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 là vấn đề khoa học và cần sự tham gia của các nhà khoa học trên thế giới. Chúng tôi lo ngại về việc chính trị hóa việc điều tra. Trung Quốc hy vọng WHO sẽ trao đổi kỹ lưỡng với các quốc gia thành viên, thu thập ý kiến rộng rãi và tiếp nhận đề xuất từ các bên, đồng thời đảm bảo rằng việc soạn thảo đề xuất là công khai và minh bạch", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. 

Vào tháng 3, sau cuộc điều tra giai đoạn 1 kéo dài 4 tuần ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - nơi đầu tiên ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 trên thế giới - một nhóm chuyên gia của WHO cùng đồng nghiệp Trung Quốc đưa ra bản báo, nói rằng virus SARS-CoV-2 là do lây nhiễm từ loài dơi sang một loài động vật khác. Các nhà khoa học tuyên bố, giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là "khó có thể xảy ra". 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem