TQ: Thấy đi rón rén, khám giày ra 1.000 viên kim cương

Trà My - SCMP Thứ năm, ngày 23/03/2017 18:55 PM (GMT+7)
Nhét kim cương dưới lót giày, người đàn ông đi rón rén và do đó bị phát hiện.
Bình luận 0

img

Người đàn ông bị bắt giữ vì giấu 1.000 kim cương trong giày 

Một người buôn lậu muốn trốn thuế ở Trung Quốc đã cố gắng đi qua trạm kiểm soát nhập cư ở Thâm Quyến bằng cách nhồi 1.000 viên kim cương vào giày của mình.

Các quan chức hải quan nước này bắt đầu cảm thấy nghi ngờ khi phát hiện người đàn ông đi rón rén bằng ngón chân. Họ kiểm tra người đàn ông và tìm thấy cả “kho báu” dưới lót giày của ông.

Sự việc xảy ra vào tuần trước ở trạm kiểm soát Luohu, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng viết. Người buôn lậu muốn mang kim cương từ Hồng Kông vào Trung Quốc đại lục.

"Người đàn ông rất đáng nghi vì thỉnh thoảng, anh ta lại đi rón rén. Khi thấy chúng tôi theo dõi, anh ta nhanh chóng chuyển sang tư thế đi bộ bình thường", một nhân viên hải quan nói với Tân Hoa Xã.

Sau khi cởi giày, người đàn ông bị phát hiện giấu bên trong rất nhiều túi đựng kim cương, tổng cộng nặng tới 212.9 carat.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

img

Tổng số kim cương được giấu nặng tới 212.9 carat

Theo cơ quan hải quan ở Thâm Quyến, đây là vụ buôn lậu kim cương thứ 2 chỉ trong 9 ngày.

Ngày 4.3, họ đã thu giữ 1.554 viên kim cương tổng nặng 164 carat khi một người đàn ông bị bắt giữ cũng ở trạm kiểm soát này.

Tân Hoa Xã cho biết các nhân viên hải quan Thâm Quyến đã tiến hành một chiến dịch chống buôn lậu kéo dài 2 tháng ở đây, phá 26 vụ và tịch thu số kim cương nặng 2.243 carat.

img

Kim cương thường được buôn lậu vào Trung Quốc đại lục để tránh những quy định về nhập khẩu và thuế (Ảnh minh họa)

Một nguồn tin chính phủ cho biết kim cương được buôn lậu vào Thâm Quyến để tránh những quy định về nhập khẩu và thuế (chiếm từ 20-30% giá trị của kim cương).

"Chúng tôi tin rằng những viên kim cương này được đưa đến các nhà máy chế biến của Trung Quốc đại lục để sản xuất đồ trang sức. Sau đó, chúng được buôn lậu trở lại Hồng Kông”, nguồn tin nói.

Ông nói rằng năm con gà được coi là thời điểm tốt để kết hôn, vì vậy nhu cầu mua đồ trang sức tăng cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem