Trà hoa

  • Mùa thu uống trà là liều thuốc tốt nhất. Dưới đây là 6 loại trà hoa không chỉ dưỡng nhan, cấp nước cho làn da mà còn tăng cường sức khỏe cho cơ thể.
  • Tạo ra loại trà thơm từ các loài hoa quê-đó là cách làm giàu khác người của cô giáo trẻ 9X Lương Thị Diễm Trinh ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trinh đã tận dụng nguồn hoa hồng, qua đậu mắt biếc sẵn có của quê mình để tạo ra một bộ sưu tập trà hoa độc đáo. Đây là sản phẩm trà tốt cho sức khỏe, đa dạng chủng loại lại hội tựu đủ các yếu tố sắc – hương – vị.
  • Sáng chớm thu Hà Nội, nắng và gió vừa đủ để gợi lên những hứng khởi cho ngày mới. Thức dậy sớm, bạn có đủ thời gian pha một ly trà hoa đúng kiểu, ngồi ngắm nhìn và thưởng thức hương vị, màu sắc, sự chuyển động của cảm xúc lúc giao mùa – thú chơi tao nhã đó dường như bất cứ ai đều có thể tận hưởng.
  • Chỉ ngắm thôi, bạn đã cảm nhận được hương vị dịu nhẹ từ những cốc trà hoa này.
  • Loài trà hoa Krempf tưởng chừng tuyệt chủng nay đã được tìm thấy lại, mở ra một hướng mới trong nghiên cứu, nhân rộng loại thực vật quý hiếm này.
  • Dân Việt - Trà là một thức uống không còn xa lạ đối với nhiều người dân Việt. Bên cạnh là một thức uống, trà còn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe của con người và đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực độc đáo của người Việt.
  • Dân Việt - Trà là một thức uống không còn xa lạ đối với nhiều người dân Việt. Bên cạnh là một thức uống, trà còn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe của con người và đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực độc đáo của người Việt. Tuy nhiên, để thưởng thức và cảm nhận được hết hương vị thơm ngon, đậm đà của trà kết hợp với những loại thảo dược khác thì không phải ai cũng biết.
  • Dân việt - Tự làm ra các sản phẩm làm đẹp bằng nguyên liệu có ở quanh bạn, sao lại không thể. Với cách làm đẹp này bạn vừa tiết kiệm được một số tiền kha khá và giải quyết được vấn đề làm đẹp an toàn.
  • (Dân Việt) - Giã từ sân khấu gần 20 năm, kỳ nữ một thời bây giờ vui vầy với vai trò làm bà, làm mẹ của hơn 100 đứa trẻ khuyết tật, mồ côi và nghèo đói.
  • Kết quả điều tra mới nhất của Greenpeace Organization cho thấy, các mẫu trà đen, trà xanh, trà hoa nhài và Tieguanyin của Lipton có chứa nồng độ thuốc trừ sâu cực lớn, có thể gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của người uống.