Trả lại nụ cười cho người đàn ông 38 năm sống với dị tật khe hở môi - vòm miệng

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 26/06/2022 06:00 AM (GMT+7)
Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba đang thực hiện chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho hơn 100 em nhỏ bị dị tật khe hở môi - vòm miệng. Một số người lớn tuổi cũng được "trả lại nụ cười" sau hàng chục năm mặc cảm với dị tật.
Bình luận 0

Dị tật khe hở môi - vòm miệng càng sớm càng tốt

Bệnh nhân đã 38 năm sống với dị tật khe hở môi - vòm miệng là anh T.T.T. (38 tuổi ở huyện Mê Linh, Hà Nội) được chẩn đoán bị dị tật khe hở môi - vòm miệng bẩm sinh. Tuy nhiên, anh mới chỉ được phẫu thuật tạo hình môi lúc còn rất nhỏ. 

Khiếm khuyết vòm miệng đã gây không ít khó khăn trong trong sinh hoạt, ảnh hưởng tới sức khoẻ, khiến bệnh nhân mặc cảm, tự ti, ngại giao tiếp... 

Nhờ chương trình Phẫu thuật nụ cười, cách đây ít ngày, anh đã được phẫu thuật miễn phí, giúp anh có thể tìm lại nụ cười, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Trả lại nụ cười cho người đàn ông 38 năm sống với dị tật khe hở môi - vòm miệng - Ảnh 1.

Nhiều bệnh nhân lớn tuổi mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng nhiều năm mới được phẫu thuật. Ảnh BVCC

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) cho biết bệnh viện đang phối hợp cùng Tổ chức Operation Smile thực hiện Chương trình phẫu thuật nụ cười khám sàng lọc cho hơn 200 bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng.

Hơn 100 trẻ đã đủ tiêu chuẩn để phẫu thuật. Đây hầu hết là trẻ em từ các gia đình khó khăn, ở vùng sâu vùng xa, con em người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, còn 1 số người lớn bị dị tật khe hở môi- vòm miệng, nay mới biết đến chương trình cũng được phẫu thuật. 

"Chương trình lựa chọn trẻ bj dị tật khe hở môi từ 6 tháng tuổi trở lên, ít nhất nặng 8kg và trẻ bị khe hở hàm ếch phải được ít nhất 18 tháng tuổi, nặng từ 10-12 kg trở lên. Tuy nhiên, có 1 số người lớn trong quá trình sàng lọc thăm khám Chương trình phẫu thuật nụ cười vẫn tiếp nhận khám và phẫu thuật miễn phí cho những bệnh nhân lớn tuổi. 

Thậm chí, chúng tôi đã tiếp nhận phẫu thuật cho những gia đình có cháu, bố và ông nội đều bị hở hàm ếch. Cách đây lâu bệnh viện cũng phẫu thuật cho một bệnh nhân ngoài 50 tuổi nhưng lần đầu tiên được khám và phẫu thuật nụ cười", TS Phúc chia sẻ.

TS Phúc cho biết, khi gặp dị tật khe hở môi- vòm miệng, trẻ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nếu càng được khám và phẫu thuật sớm thì hiệu quả càng cao, đồng thời trẻ sẽ không bị mặc cảm vì dị tật. 

Khi trẻ lớn thì việc phẫu thuật ghép xương, nắn chỉnh răng cho trẻ bình thường đã khó, với dị tật khe hở môi - vòm miệng càng khó hơn. 

Trả lại nụ cười cho người đàn ông 38 năm sống với dị tật khe hở môi - vòm miệng - Ảnh 2.

Hơn 100 trẻ bị dị tật khe hở môi - vòm miệng đã được phẫu thuật (Khám sàng lọc cho trẻ tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba lần này (Ảnh CTV)

"Chương trình phẫu thuật từ thiện đã diễn ra hơn 30 năm tại Việt Nam nhưng đến giờ vẫn có những người lớn, thậm chí là cao tuổi vẫn chưa một lần được phẫu thuật. 

Nhiều người lớn đến với chúng tôi đã chia sẻ nỗi đau khổ trong cuộc sống khi gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở trong sinh hoạt. Họ cũng phải mặc cảm, tự ti nên khó khăn trong tìm việc hay hạnh phúc riêng. Những điều đó thật đáng tiếc. Mong rằng cha mẹ có con bị dị tật khe hở môi- vòm miệng hãy cho con đi khám và điều trị sớm", TS Phúc chia sẻ. 

Nhiều kỹ thuật mới trong điều trị dị tật khe hở môi - vòm miệng

Theo TS Phúc, hiện tại các kỹ thuật điều trị dị tật khe hở môi - vòm miệng đã rất tiến bộ, có thể giúp trẻ có được nụ cười "tròn trịa" xinh đẹp. Ngoài ra, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba cũng phát triển thêm phương pháp trị liệu ngữ âm để chăm sóc trẻ một cách toàn diện. 

Trẻ được theo dõi từ khi còn trong bụng mẹ đến khi trưởng thành, để đảm bảo trẻ có nụ cười trọn vẹn về hình thức, ngôn ngữ phát triển và giao tiếp gần như bình thường.

Theo bác sĩ Hoàng Phong Mỹ, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình - hàm mặt (Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba) cho biết, nếu trước đây trẻ bị khe hở môi – vòm miệng chỉ được phẫu thuật tạo hình môi, vòm miệng, thì nay sau phẫu thuật bệnh nhân sẽ được tư vấn chăm sóc, điều trị toàn diện như: ghép xương nắn chỉnh răng, phẫu thuật chỉnh hình xương mặt, trị liệu ngữ âm tập sửa ngọng sau phẫu thuật vòm miệng…

"Việc phẫu thuật và trị liệu được thực hiện đúng độ tuổi sẽ giúp trẻ phát triển bình thường mà không bị mặc cảm hay tự ti về thẩm mỹ khuôn mặt, ăn nhai và phát âm"- bác sĩ Mỹ nhận định. 

Chương trình Phẫu thuật nụ cười lần này do Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba phối hợp cùng Tổ chức Operation Smile thực hiện, có sự tham gia của 71 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của bệnh viện và tình nguyện viên của Tổ chức Operation Smile.

Tất cả các bệnh nhân đủ điều kiện phẫu thuật được phẫu thuật miễn phí, chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn y tế của Việt Nam và tiêu chuẩn chăm sóc toàn cầu.

Bệnh viện cũng hỗ trợ một phần kinh phí cho bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng phải điều trị bằng kỹ thuật cao, chi phí lớn như chỉnh nha…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem