Trà

  • Chiều 21.5, nhiều hộ dân trồng ngô ở huyện Cầu Kè cho biết, vụ này họ thất thu vì trồng giống ngô nếp F1 AG 500.
  • Chiều 20.5, ông Hồ Văn Ny - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, Công an huyện đang điều tra làm rõ cái chết của ông Châu Minh Tính - Kế toán trưởng của Ban quản lý (BQL) các dự án huyện Nam Trà My.
  • Không chỉ là “lá phổi xanh” điều tiết khí hậu, bức bình phong chặn dông bão cho Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà còn là “Vương quốc” của loài linh trưởng vô cùng quý hiếm trên thế giới đó là Voọc chà vá chân nâu.
  • Ông Võ Văn Xuân (70 tuổi, thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) được nhiều người gọi cái tên trìu mến là “ông Xuân đồ cổ”. Bởi ông có niềm đam mê sưu tầm đồ cổ từ khi còn trai trẻ.
  • Huyện Châu Thành vừa tiến hành giải ngân 2,145 tỷ đồng hỗ trợ cho 65 hộ nghèo dân tộc Khmer mua đất ở theo Quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Sáng 14.5, tại thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng đã chính thức diễn ra lễ hội Điện Trường Bà, với sự tham gia của người dân 3 dân tộc Kinh, Kor, Champa và Hoa đang sinh sống tại một số tỉnh, thành trong nước.
  • Nhằm cổ vũ cho lối sống đẹp của giới trẻ và tạo một sân chơi lành mạnh bổ ích, vào 19h ngày 10.5.2014 nhãn trà Cozy đã tổ chức sự kiện “Green night out with Cozy”- Dạ tiệc xanh Cozy.
  • 2 đối tượng là Giang Huỳnh Tâm và Thạch Ly Siêng (ngụ ở huyện Trà Cú) đưa ra thông tin đã có được một viên đá quý giống như thiên thạch (dài 8cm, ngang 1cm, màu đen) và đã gửi lại tại một Tháp gần chùa Con Lọp.
  • Chạy qua lũ trẻ đang hì hục đá bóng, cãi nhau ỏm tỏi, hỏi những đứa mô là con chị Lạc, cụ già hàng xóm đang ngồi tránh nắng bảo: "Là bọn chúng hết đấy, tập trung đủ thì được một đội hình chính và 3 đứa dự bị".
  • Chất lượng trà Việt Nam vẫn thấp, nhiều nhà máy có hiệu quả sản xuất hạn chế dựa trên tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành, đặc biệt những nhà máy xếp loại C vẫn được phép sản xuất trà khiến cho việc quản lý chất lượng không rõ ràng.