Quảng Nam: Lốc xoáy cuốn phăng hàng chục mái nhà

Thứ năm, ngày 22/05/2014 15:16 PM (GMT+7)
Một trận lốc xoáy mạnh kèm theo mưa dông lớn đã xảy ra trên địa bàn kéo dài hàng giờ đồng hồ, gây thiệt hại nặng về nhà ở và nhiều công trình công cộng, làm 2 người bị thương.
Bình luận 0
Chiều hôm nay (22.5), trao đổi nhanh với phóng viên Dân Việt qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Chủ tịch UBND xã miền núi cao Trà Nú, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Sáng nay UBND huyện Bắc Trà My đã cử lực lượng chức năng về phối hợp với xã để kiểm tra tình hình và khắc phục nhà cửa của dân trên địa bàn xã bị sập và tốc mái do cơn lốc xoáy mạnh phá hư hỏng vào chiều qua, 21.5".

Theo bà Thúy, vào chiều tối qua ngày 21.5, một trận lốc xoáy mạnh kèm theo mưa dông lớn đã xảy ra trên địa bàn kéo dài hàng giờ đồng hồ, gây thiệt hại nặng về nhà ở và nhiều công trình công cộng, làm 2 người bị thương.

Theo thông kê sơ bộ, trận lốc xoáy làm 17 nhà dân, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng và 6 phòng học ở điểm trường tiểu học tại thôn 2 bị sập và tốc mái hoàn toàn, nhiều tài sản hư hỏng. Lốc xoáy cũng làm hai người bị thương là cụ bà Nguyễn Thị Tân (70 tuổi, người dân tộc Cor) bị gãy xương vai đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và một học sinh tiểu học bị thương ở đầu do nhà sập.

Ngoài ra, lốc xoáy còn làm 1 cây lớn đổ đè vào đường dây điện trung thế kéo về xã nên đến nay toàn xã vẫn đang mất điện.

Trước mắt, huyện Bắc Trà My về phối hợp với lực lượng xã dựng nhà tạm cho dân ở, xã cũng đề nghị các cấp ngành chức năng hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. "Xã Trà Nú còn rất nghèo đến hơn 60% hộ nghèo, khó khăn mọi mặt” - Bà Thúy nói.
Trương Hồng (Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem