Trách nhiệm hình sự vụ con trai dùng dao giết chết cha ruột

Quang Trung Thứ bảy, ngày 27/05/2023 16:24 PM (GMT+7)
Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vụ Vòng Khánh Vềnh (tỉnh Bình Thuận) đã dùng dao đâm và cắt cổ cha ruột của mình.
Bình luận 0

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ giết người xảy ra tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận).

Trách nhiệm hình sự vụ con trai dùng dao giết chết cha ruột - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.T.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10h ngày 26/5, tại căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, xã Hải Ninh (huyện Bắc Bình), Vòng Khánh Vềnh (SN 1996) đã dùng dao đâm và cắt cổ ông V.K.V (cha ruột của Vềnh) khiến ông này tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, Vòng Khánh Vềnh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Hiện nguyên nhân vụ án mạng vẫn đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi giết người nên cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án và lấy lời khai của nghi phạm để xác định nguyên nhân sự việc, xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong và diễn biến hành vi của nghi phạm gây án.

Đặc biệt, cơ quan điều tra sẽ làm rõ khả năng nhận thức, ý thức chủ quan của nghi phạm khi thực hiện hành vi dùng dao sát hại cha đẻ của mình.

Thông thường chỉ có những đối tượng mắc bệnh tâm thần, nghiện ma túy bị ảo giác mới dễ dàng thực hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật như vậy.

Theo ông Cường, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy nghi phạm thực hiện hành vi do bị ảo giác vì sử dụng trái phép chất ma túy hoặc do mâu thuẫn, nghi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính chất côn đồ và giết người mà đối tượng có nghĩa vụ chăm sóc.

Với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm thực hiện hành vi giết cha đẻ của mình phải đối mặt với khung hình phạt có cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, theo vị chuyên gia, trường hợp kết quả xác minh cho thấy nghi phạm mắc bệnh tâm thần, làm mất khả năng nhận thức khi thực hiện hành vi thì sẽ không bị xử lý hình sự nhưng sẽ bắt buộc chữa bệnh.

Còn trường hợp nghi phạm thực hiện hành vi do tác động bởi chất mà túy, sẽ làm rõ việc sử dụng ma túy như thế nào?

Nếu có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc mua bán trái phép chất ma túy, cũng sẽ xử lý hình sự về tội phạm ma túy theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem