Trách nhiệm người đứng đầu

  • “Cử tri phản ánh, có trường hợp đốt chợ để phục vụ cho lợi ích nhóm để xây chợ khác. Việc này rất đau lòng, nếu quả thực như thế, cháy không còn là sơ suất, không do chập điện nữa mà do chính bản thân dã tâm và sự độc ác”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.
  • Bộ Nội vụ vừa yêu cầu xử lý kịp thời, nghiêm minh công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm, ngăn chặn “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và các cơ quan.
  • Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về thực hiện Quy định của Bộ Chính trị "Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân".
  • Sáng 6.9, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tiếp tục thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Các đại biểu đánh giá, công tác phòng chống tham nhũng vẫn chưa có những giải pháp mang tính đột phá; thể chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực còn sơ hở; việc thực thi pháp luật nói chung và pháp luật nói riêng còn chưa nghiêm.
  • Thay đổi cách tiếp cận để tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý ATTP, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương… Đặc biệt là trách nhiệm giám sát của các cấp, ngành, cơ quan dân cử là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.