Trái cây nhập khẩu
-
13 loại trái cây gồm: Cam, quýt, mơ, quả anh đào, quả đào, mận, nho, lê, táo... vừa được Algeria tạm ngừng nhập khẩu trong thời gian thu hoạch.
-
Năm 2020, Trung Quốc cấp phép cho nhập khẩu 10 loại trái cây mới, trong đó có xoài của Campuchia. Nhiều ý kiến lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng tới thị phần của các nước xuất khẩu xoài trong khu vực Đông Nam Á tại thị trường Trung Quốc, trong đó có Việt Nam.
-
Một loại nho Nhật có quả to gấp rưỡi quả trứng gà, được bán với giá lên tới 7 triệu đồng/chùm đang gây sốt trên thị trường. Song, chủ hàng cho biết, đây là dòng nho mẫu đơn siêu vip, có tiền cũng khó mua.
-
Không chỉ hàng từ Trung Quốc, Peru, năm nay lựu Thổ Nhĩ Kỹ, Israel, Thái Lan cũng ồ ạt vào Việt Nam với giá bán đắt đỏ.
-
Đang vào mùa nên quả lựu được bày bán khắp các chợ, được chào hàng là lựu Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Úc, Ấn Độ, Peru… với nhiều loại giá khác nhau.
-
Đắt gấp 4-8 lần các loại táo của Mỹ, New Zealand, hồng táo Trung Quốc đang gây sốt trên thị trường, có giá tới gần 400.000 đồng/kg vẫn được chị em ráo riết lùng mua về ăn.
-
Dù có giá đắt gấp 2-3 lần trái cây trong nước nhưng trái cây nhập khẩu vẫn được nhiều người Việt ưa chuộng. Nhiều người chi "sộp" bạc triệu mua dù không biết rõ nguồn gốc. Trong khi đó, nhiều lần nông sản trong nước lại không thể xuất khẩu khiến giá gần như “cho không”.
-
Trong khi vú sữa trong nước chỉ có giá 50.000-70.000 đồng/kg thì vú sữa vàng Đài Loan nhập khẩu có giá 700.000 đồng/kg.
-
Có trọng lượng từ 700 gram đến 1 kg với vị ngọt, béo vượt trội, dù giá lên tới vài trăm nghìn một trái, bơ Đài Loan nhập khẩu vẫn rất hút khách.
-
Xu hướng các sản phẩm nông sản, thực phẩm nhập khẩu giá rẻ ngày càng tràn ngập thị trường TP.HCM thời gian qua khiến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước đau đầu.