Trái cây nhập khẩu
-
Chưa năm nào, giá trái cây nội chính vụ giá cao ngang với trái cây nhập khẩu. Ngày 1/8 (tức ngày 1/7 âm lịch), nhiều loại trái cây có giá cao gấp đôi so với ngày thường.
-
Loại quả đầy gai, không cẩn thận có thể bị chảy máu tay trong quá trình bóc vỏ của chúng đang gây “sốt” trên thị trường. Theo đó, mỗi kg có giá hơn 100.000 đồng, khách vẫn hỏi mua đều đều, hàng không có đủ bán.
-
Dù giá cao gấp hàng chục lần sản phẩm trong nước, những loại nông sản nhập khẩu vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới nhà giàu Việt. Không ít người sẵn sàng chi hàng triệu đồng và chờ cả tháng để mua được sản phẩm nhập khẩu.
-
Thời gian gần đây, loại trái cây có màu vàng óng được nhập khẩu đang gây sốt trên thị trường chính là quả vú sữa, nhưng khiến nhiều chị em muốn mua về dùng thử dù giá lên đến gần triệu đồng 1 kg.
-
Thời gian gần đây, loại vú sữa nhập khẩu có màu vàng đang gây sốt trên thị trường khiến nhiều chị em tìm kiếm mua về dùng thử dù giá lên đến gần triệu đồng 1 kg.
-
Hiện trên thị trường, một chùm nho Ruby Roman chỉ nặng khoảng 700-800 gram mà có giá cả chục triệu đồng. Theo các chủ cửa hàng, loại nho này giá cao nhưng nhiều người hỏi mua, hàng nhập không đủ để bán cho khách.
-
Nhiều loại trái cây nhập khẩu được bán với giá rất rẻ, thậm chí, rẻ hơn nhiều loại trái cây nội địa đang vào chính vụ thu hoạch.
-
"Có đến 64% rau quả tại Thái Lan không an toàn do tồn dư thuốc trừ sâu, trong đó có nhiều sản phẩm được tiêu thụ tại thủ đô BangKok, Chiang Mai và Ratchathani".
-
TS Trần Minh Hải – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác, Trường Cán bộ Quản lý NNPTNT 2 (Bộ NNPTNT), cho rằng, rất nhiều sản phẩm trái cây nhập khẩu có tồn dư chất cấm, thuốc trừ sâu… vượt ngưỡng cho phép.
-
Giống táo Mỹ ruột vàng có vỏ và hình dáng y hệt quả hồng xiêm Việt đang rất được người Mỹ ưa thích vì nó có mùi vị thơm ngọt và dễ chịu. Tại Việt Nam, táo Mỹ ruột vàng gây sốt thị trường dù có giá khá đắt đỏ, lên đến nửa triệu đồng/kg.