• Vùng Bảy Núi tỉnh An Giang thời điểm này đang là mùa trái hồng quân chín rộ. Du lịch phát triển, khách thập phương về vùng Bảy Núi ngày càng đông nên hồng quân-loài cây có gai ra quả mọng khi chín có màu tím vốn mọc rất nhiều ở các núi thuộc 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn lại trở nên có giá. Quả hồng quân dù có chín tím rịm đi thì muốn ăn ngon khách phải vo, vầy thật kỹ giữa 2 lòng bàn tay...
  • Sinh trưởng và phát triển hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên nên trái trâm, trái trường, trái hồng quân hay trái thị… được xem là món quà của thiên nhiên ban tặng cho người dân vùng đất Bảy Núi (An Giang).