Trạm bơm

  • Nắng nóng dữ dội kéo dài nhiều tháng qua đã làm cho hàng ngàn ha cây trồng của người dân ở Quảng Ngãi nguy cơ mất trắng vì thiếu nước. Vụ hè thu này, Phổ Nhơn (huyện Đức Phổ) trồng 170ha lúa nhưng hiện khoảng 30ha đã cháy khô, gần 70ha còn lại thì lúa trong tình trạng "ngoắc ngoải”.
  • “Chúng tôi quyết không để cho nhân dân phải khổ vì mất mùa do những diễn biến bất thường của thời tiết”. Đó là lời tâm sự của ông Lê Thế Việt - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã (Thanh Hóa).
  • Mới đây ngành chức năng huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) đã tổ chức lễ công nhận xã Vĩnh Thanh đã đạt chuẩn NTM, đây cũng là xã đầu tiên của tỉnh đạt 19/19 tiêu chí.
  • UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt phương án kỹ thuật nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Vu Gia (đoạn từ sông Quảng Huế đến trạm bơm Ái Nghĩa), huyện Đại Lộc, để tạo nguồn nước phục vụ chống hạn năm 2014 cho các huyện Đại Lộc, Điện Bàn và thành phố Đà Nẵng.
  • Theo Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 520 công trình thủy lợi, trong đó có 70 hồ chứa, gần 450 đập dâng và 8 trạm bơm.
  • Nhan sắc có phần hạn chế nên để có tiền bao người tình đẹp trai, Nguyễn Thị Thanh Tấm đã thực hiện một loạt phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới chiêu bài “xin việc làm tại các cơ quan nhà nước” …
  • Mùa mưa bão năm nay dự kiến sẽ diễn biến bất thường, vì vậy EVN Hà Nội đang lên kế hoạch để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, hạn chế các thiệt hại do thiên tai gây ra...
  • Trận mưa lớn trong đêm 26 đến sáng 27.04 khiến nhiều tuyến phố thủ đô ngập úng, người dân di chuyển rất khó khăn, nhiều xe chết máy. Một cây xanh trốc gốc đổ đè hư hỏng 2 nhà dân.
  • UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2014, với tổng kinh phí thực hiện gần 35 tỷ đồng.
  • Huyện Sóc Sơn vừa cho biết, đến hết tháng 2.2014, xã Mai Đình - 1 trong 4 xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của TP.Hà Nội - đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí.