Hà Nội “chìm” trong nước: Dân công sở muộn làm, đội sửa xe “hốt” bạc

Xuân Lực Thứ năm, ngày 17/07/2014 11:09 AM (GMT+7)
Sáng nay (17.7), cơn mưa lớn trút xuống vào đầu giờ cao điểm đi làm khiến nhiều khu vực ở Hà Nội ngập nặng, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng...
Bình luận 0
Theo thông tin từ Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội lúc 9h sáng nay: Từ 6h50 đến 8h30 trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa to tại các khu vực quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, với lượng mưa đo được tại Xuân Đỉnh là 108mm.

Lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn nên tại các khu vực đang được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa hoặc không có hệ thống thoát nước như phố Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Phan Văn Trường đã xảy ra úng ngập với mức độ 0,1-0,2m; Các vị trí khác như Hoàng Quốc Việt (trước ĐH Điện lực), Trần Đăng Ninh, nút Mai Dịch… ngập sâu từ 0,1 – 0,3m. Đến thời điểm 9h, các vị trí trên cơ bản đã rút nước, giao thông hoạt động bình thường.

img

Dịch vụ lau bugi, nổ máy được dịp "hốt bạc".

Trong khi đó, từ 8h đến 9h15 mưa to tại khu vực quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, lượng mưa đo được tại Vân Hồ 40mm, Hồ Tây A 39mm, Trúc Bạch 41mm, Hầm chui TT HNQG là 29mm, Đông Anh 50 mm, Long Biên 45mm. Tại thời điểm mưa đã xảy ra úng ngập tại ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Thợ Nhuộm, ngã tư Hàng Bài – Hai Bà Trưng, Tôn Đản, Đinh Liệt – Gia Ngư… với mức độ 0,2-0,3m.

Một số vị trí khác như phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Mạc Thị Bưởi xảy ra úng ngập do ảnh hưởng của việc đang triển khai thi công các công trình trên mương Vĩnh Tuy. Hiện nay nước đang rút mạnh, giao thông tại các vị trí trên đã hoạt động trở lại.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại các tuyến phố Trần Bình (Từ Liêm, Hà Nội), phố Hàng Chuối, ngã tư Phạm Đình Hổ - Hàng Chuối (Hà Nội) xảy ra ngập rất sâu (30-40cm), hàng trăm người đi xe mô tô đã phải dắt bộ trên đường nước ngập sâu vì xe chết máy.

img

Nhiều phụ huynh đã không thể đưa con em đến trường đúng giờ vì xe mô tô chết máy giữa đường.

Việc xe gặp sự cố vì nước ngập sâu khiến nhiều người dân không thể đến nơi làm việc đúng giờ. Nhiều bậc phụ huynh cũng không thể đưa con em đến trường.

"Đường này hễ cứ mưa lớn là ngập thế mới tệ, nước gập sâu ngang đầu gối. Hôm nay tôi phải dắt xe mệt phờ người, giờ lại mất thêm mấy trăm nghìn để nhờ người sửa xe. Bực hơn là cháu nhà tôi giờ còn chưa đến trường được", chị Thu, một người dân ở Mỹ Đình đang đưa con đến trường qua đường Trần Bình, bị chết máy chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV, chung cảnh ngộ với chị Thu, hàng trăm người dân lưu thông bằng xe mô tô qua đường Trần Bình cũng bị chết máy, nhiều người may mắn khởi động được xe, song không ít người phải bỏ ra cả trăm nghìn đồng để "cầu cứu" thợ sửa xe mới có thể tiếp tục di chuyển.

"Em đợi cả tiếng người ta mới sửa cho em. Mà thay mỗi cái bugi mất tới 100 nghìn, bình thường mỗi cái bugi thế này giá chỉ khoảng 50 nghìn", anh Việt, sinh viên Trường CĐ Công nghiệp In chia sẻ.

img

Phố Hàng Chuối ngập sâu trong nước.

Theo  thông tin từ Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội, công ty này đã có phương án thoát nước mùa mưa năm 2014. Theo đó, công ty đã chủ động giữ mực nước trên toàn hệ thống mương, sông, hồ ở mức thấp nên nước thoát nhanh. Công tác tổ chức ứng trực đã được công ty triển khai, lực lượng ứng trực tại hiện trường thực hiện công tác tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy.

Các giàn thiết bị cơ giới đã thực hiện ứng trực để kịp thời hỗ trợ thông tắc tại các vị trí được phân công. Các cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa… đã được mở để điều hoà nước. Trạm bơm Yên Sở, trạm bơm Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.

Hiện nay mưa vẫn tiếp tục diễn ra, công ty vẫn bố trí công tác ứng trực và vận hành các trạm bơm để hạ mực nước trên hệ thống chủ động đối phó với trận mưa tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem