Trạm cấp nước

  • Trạm cấp nước cho hàng trăm hộ dân tại KĐT Thanh Hà nằm ngay cạnh nghĩa trang, trạm trộn bê tông; Ngán ngẩm nhà máy xử lý rác hàng trăm tý đồng bị bỏ hoang giữa Thủ đô... là những phản ánh Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.
  • Trong khi nhiều vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long đang “khát” nước sạch để sinh hoạt, thì nhiều năm qua, hàng chục trạm cấp nước sạch mini tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang được đầu tư hàng tỷ đồng lại bị bỏ hoang, gỉ sét.
  • Một khối tài sản “khổng lồ” thuộc quyền sở hữu của Nhà nước trị giá hơn 19 tỷ đồng, thế nhưng bên mua tự thuê thẩm định giá, và khối tài sản này chỉ còn... 6 tỷ đồng.
  • Được đấu nối nguồn nước sạch từ trạm cung cấp nước do Nhà nước đầu tư, người dân ở tổ 1 và tổ 2 thuộc ấp Mỹ Hòa (xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) hết sức vui mừng. Thế nhưng, nhiều tháng qua, người dân ở đây lại vẫn phải sử dụng nguồn nước từ sông ô nhiễm.