Trận bán kết Đức - Italia: Siêu kinh điển Euro

Thứ năm, ngày 28/06/2012 13:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trận thư hùng giữa hai “ông kẹ” đầy duyên nợ của bóng đá châu Âu là Đức - Italia diễn ra rạng sáng mai (29.6) sẽ chứng kiến những màn đấu trí từ trên băng ghế huấn luyện xuống dưới sân cỏ...
Bình luận 0

Đi qua tâm bão

Nhìn lại hành trình đi tới bán kết, trong khi thầy trò HLV Joachim Loew chưa gặp những thách thức thực sự, thì Italia đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc "chết đi sống lại". Nếu như ở vòng bảng, người Italia không thể tự quyết định số phận trước khi bước vào lượt đấu cuối, thì tới tứ kết gặp Anh, họ đã phải hú hồn khi Montolivo đá hỏng quả 11m trong loạt đá luân lưu phân thắng bại.

Nhưng trong mọi tình huống khó khăn nhất, cuối cùng các học trò HLV Cesare Prandelli vẫn lọt qua khe cửa hẹp, và giờ họ có đang rất tự tin đối đầu với Đức - đội bóng hoàn hảo nhất ở Euro 2012 tính tới lúc này.

img
Tiền đạo Gomez (23) được kỳ vọng sẽ ghi bàn cho đội tuyển Đức.

Có 1 điểm tương đồng đến kỳ lạ là trước thềm World Cup 2006, bóng đá Italia đã phải đối mặt với "cơn bão tiêu cực" khiến rất nhiều người lo lắng cho tương lai đội bóng áo màu thiên thanh. Vậy mà trên đất Đức, Italia càng đá càng hay, loại đội chủ nhà ở bán kết với tỷ số 2-0 sau 120 phút thi đấu, trước khi thắng nốt Pháp trong trận tranh ngôi vô địch. Trước thềm Euro 2012, một lần nữa bóng đá Italia lại rúng động bởi tiêu cực.

Những gì HLV Prandelli mang tới Ba Lan và Ukraina được đánh giá là "mềm" nhất trong khoảng chục năm trở lại đây. Vậy mà Italia - với vai trò nhạc trưởng của Pirlo vẫn chứng tỏ được bản lĩnh, sức sống mãnh liệt của một đội bóng lớn.

"Pirlo là một cầu thủ xuất chúng, một chiến thuật gia đại tài. Việc bố trí người theo kèm Pirlo là vô dụng vì cậu ấy thường xuyên lùi về rất sâu. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đưa ra phương án đối phó hữu hiệu" - HLV Loew phát biểu trước trận đấu.

Nói cách khác, tuyến giữa của Đức với vai trò đặc biệt quan trọng của Schweinsteiger sẽ phải hoạt động cật lực để chia cắt Pirlo với những vệ tinh Balotelli, Cassano…, đồng thời chờ hàng công tỏa sáng để mang tới sự đột phá.

Ăn nhau ở “cái đầu”

Sự chặt chẽ, khoa học là điều có thể thấy rõ trong lối chơi của cả Đức và Italia. Với tính chất của một trận bán kết, chắc chắn họ sẽ nhập cuộc thận trọng hơn. So với Italia, lối chơi tấn công của Đức lúc này đa dạng, biến hóa hơn nhiều và mọi cầu thủ đều có thể giải quyết thế bế tắc như cách hậu vệ đội trưởng Philipp Lahm từng làm trong trận thắng tưng bừng trước Hy Lạp ở tứ kết. Vai trò kiến tạo của Oezil cũng được thể hiện khá nổi bật khi bên cạnh anh có nhiều điểm sáng: Khedira, Mueller…

Trước trận bán kết Euro 2012, Đức và Italia đã gặp nhau 17 trận, và ưu thế đang nghiêng về Italia với 10 trận thắng, 3 hòa, 4 thua. Lần gặp nhau gần nhất là 90 phút giao hữu hồi tháng 2.2011, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Quan trọng hơn hết, Đức có mũi nhọn Gomez - mẫu tiền đạo toàn diện và đang đạt phong độ rất ấn tượng. Đó cũng là thứ mà Italia đang thiếu khi các chân sút của họ, đặc biệt là Balotelli chơi rất phập phù.

“Chúng tôi phải cải thiện khả năng dứt điểm nếu muốn đánh bại Đức. Rõ ràng, Italia thiếu một tay săn bàn và đội bóng đã gặp nhiều khó khăn. Ở trận gặp Anh, Balotelli đã chơi khá tốt, và hy vọng cậu ta sẽ tỏa sáng ở trận bán kết” - Maldini - huyền thoại bóng đá Italia và AC Milan nhận định như vậy.

Người xem trận đấu này chắc chắn sẽ chứng kiến nhiều cuộc đọ tài giữa những cá nhân xuất sắc hai bên chiến tuyến: Thủ môn Buffon (Italia) - thủ môn Neuer (Đức), Pirlo - Oezil, Balotelli- Gomez… Và chiến thắng có thể sẽ được quyết định bởi tài thao lược, xoay chuyển những “quân bài” của hai HLV Prandelli và Loew.

HLV Vũ Quang Bảo: Tin vào Đức

Ngoài việc luôn thể hiện được ý chí kiên cường, dưới thời HLV Loew, lối chơi của Đức đã mềm mại, kỹ thuật hơn nhiều chứ không còn khô khan, dựa nhiều vào những đường bóng dài như trước đây.

img
 

Tại Euro 2012, họ đã trình diễn những pha tấn công đa dạng, và tôi đặc biệt ấn tượng với khả năng giải quyết bế tắc của Đức. Khi các cầu thủ tiền đạo gặp khó khăn, Đức vẫn tìm được mành lưới đối phương nhờ sự tỏa sáng của các hậu vệ, tiền vệ. Đó là lý do tôi tin vào một chiến thắng với cách biệt 1 bàn dành cho Đức sau 90 phút thi đấu, dù đối thủ của họ là Italia luôn thi đấu rất bền bỉ với khả năng phòng ngự tuyệt vời.

HLV Trần Bình Sự: Đức thắng 2- 1

Từ vòng bảng đi tới trận bán kết, Đức đã thể hiện được sự ổn định, càng thi đấu càng nhuyễn. Sức mạnh tập thể, ý chí "thép" của người Đức ở những giải đấu lớn là một thứ "vũ khí" mà không phải đội bóng danh tiếng nào cũng có được.

img
 

Tôi nghĩ, đây sẽ là trận đấu mà Italia cố gắng phát huy tối đa khả năng phòng ngự bài bản, khoa học để đưa đẩy trận đấu sang hiệp phụ, thậm chí trông chờ may rủi trong loạt đá 11m phân thắng bại. Tuy nhiên, Đức đủ khả năng kết thúc trận đấu trong 90 phút và tỷ số có thể là 2-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem