Trận đấu 300 triệu USD sẽ “xuyên phá” mọi kỉ lục

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ tư, ngày 25/03/2015 16:00 PM (GMT+7)
Trận so găng thế kỷ giữa võ sỹ Floyd Mayweather và tay đấm Manny Pacquiao sẽ phá mọi kỷ lục về tiền bán vé, bản quyền truyền hình, tiền bán quảng cáo, tài trợ cũng như số lượng người xem.
Bình luận 0

Vào ngày 2.5 tới đây, trận so găng thế kỷ giữa võ sỹ Mayweather và tay đấm người Philippines là Pacquiao sẽ được tổ chức tại đấu MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas, Mỹ.

Đây được xem là trận đấu đắt giá nhất trong lịch sử quyền Anh nói riêng và làng thể thao thế giới nói chung. Bởi vì số tiền thưởng cho 2 võ sỹ lên đến 300 triệu USD. Trong đó, võ sỹ thắng cuộc sẽ nhận được 180 triệu USD, còn kẻ bại trận được thưởng 120 triệu USD.

img

Trận đấu giữa Mayweather và Pacquiao sẽ phá vỡ mọi kỉ lục.

Không chỉ có vậy, giá vé xem trận so găng này cũng được nâng lên một con số kỉ lục. Theo Ông Bob Arum - một thành viên ban tổ chức trận đấu cho biết, giá vé chính thức trận đấu đã được điều chỉnh tăng lên đáng kể, như loại vé 1.000 USD nay đã tăng lên 5.000 USD, còn 1.500 USD tăng lên 7.500 USD. Trong khi đó, giá vé chợ đen thì có thể lên tới 200.000 USD/vé.

Theo thống kê, số tiền thu được từ bản quyền truyền hình, cộng thêm việc bán vé và các khoản thu khác từ quảng cáo, tài trợ thì tổng giá trị thương mại của trận so găng này có thể đạt hơn 400 triệu USD. 

Chỉ tính riêng tiền bán vé đã đạt 74 triệu USD, cao gấp gần 4 lần so với kỷ lục cũ của trận đấu giữa Mayweather và võ sĩ Canelo Alvarez diễn ra hồi tháng 9.2013.

Dù chưa biết ai sẽ chiến thắng trong trận đấu này, nhưng sự nóng bỏng của trận đấu này đã tạo nên cơn sốt khi kênh ESPN cho biết, số khán giả đăng ký mua vé xem trực tiếp đã hơn 100.000 người. Còn người xem qua các hệ thống truyền hình trả tiền được dự báo cũng lên đến không dưới 200 triệu người.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Mayweather chưa từng thua trận, và được gắn với biệt danh “độc cô cầu bại”. Trong khi đó Pacquiao đã thượng đài 56 trận (thắng 51 trận (38 lần hạ knock-out đối thủ), hòa 2, thua 3 trận). Hiện tại, Pacman là võ sĩ đầu tiên trong lịch sử đoạt bảy chức vô địch thế giới ở bảy hạng cân khác nhau.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem