Trần Văn Kiên: Tiền sử bệnh tim và lần đầu lên ĐT Việt Nam

NT Thứ tư, ngày 29/05/2019 15:12 PM (GMT+7)
Trong danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu King’s Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã quyết định điền tên của Trần Văn Kiên – hậu vệ cánh thuộc biên chế Hà Nội FC. Trong quá khứ, cầu thủ 23 tuổi này từng bị loại khỏi U23 Việt Nam vì mắc... bệnh tim.
Bình luận 0

Trong 4 mùa giải trở lại đây, Trần Văn Kiên nổi lên như là một trong những hậu vệ phải đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam. Từ ngày được đôn lên đội 1 năm 2016, hậu vệ quê Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã trở thành hậu vệ phải số 1 của Hà Nội FC. Điểm mạnh của Văn Kiên là luôn giữ được phong độ ổn định, cân bằng được cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ nơi cánh phải.

img

Hậu vệ Trần Văn Kiên.

Hậu vệ sinh năm 1996 này cũng là một trong những người ra sân nhiều nhất ở đội bóng Thủ đô suốt 4 năm qua. Trong 2 chức vô địch của Hà Nội FC tại V.League 2016 và 2018 có đóng góp không nhỏ của Văn Kiên.

Phong độ chói sáng của hậu vệ từng trưởng thành từ lò đào tạo SLNA và VST đã giúp anh được HLV Hữu Thắng điền tên vào danh sách tham dự SEA Games 29. Tiếp sau đó dưới thời HLV Park Hang Seo, Văn Kiên cũng được triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên sau quá trình kiểm tra sức khoẻ, ông đã phải nói lời chia tay hậu vệ này trước thềm giải tập huấn M150 Cup.

Thầy Park cho biết: “Khi đi khám, đội ngũ y tế cho rằng Văn Kiên bị bệnh tim và bắt buộc tôi phải trả cậu ấy về CLB Hà Nội, dù rất muốn giữ lại”. Ngày chia tay U23 Việt Nam, Văn Kiên đã không kìm được lòng, khóc ngon lành ngay tại sân tập. Sau này, thầy Park cũng từng chia sẻ rằng, điều tiếc nuối lớn nhất của ông trong quá trình làm nên lịch sử ở VCK U23 châu Á là phải loại Văn Kiên vì lý do không mong muốn này.

Dù vậy, trở về CLB, Văn Kiên tiếp tục thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng, trong bối cảnh hai hậu vệ phải quan trọng là Văn Thanh và Xuân Mạnh chấn thương nặng không thể thi đấu, cầu thủ gốc xứ Nghệ vẫn bị đứng ngoài chiến dịch AFF Suzuki Cup cùng ĐT Việt Nam vì... tiền sử bệnh tim.

Bất chấp bị coi có vấn đề về sức khoẻ, Văn Kiên vẫn thi đấu chói sáng và tiếp tục là một trong những trụ cột không thể thay thế ở Hà Nội FC tại mùa giải năm nay. Hậu vệ 23 tuổi thể hiện được nền tảng thể lực sung mãn, chưa vắng mặt bất kể trận đấu nào của đội bóng Thủ đô ở tất cả các mặt trận. Chứng kiến những nỗ lực âm thầm của Văn Kiên trong suốt thời gian vừa qua, HLV Park Hang-seo đã phải suy nghĩ lại về quyết định của mình. Theo đó, ông đã quyết định điền tên Văn Kiên vào danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam tham dự giải giao hữu King’s Cup 2019 tại Thái Lan trong bối cảnh mà Văn Thanh lại vừa tái phát chấn thương, còn Trọng Hoàng thì không thi đấu chính thức trận nào suốt mấy tháng qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem