• Cá rô phi thường chịu lạnh rất kém, khi nhiệt độ nước thấp hơn 12 độ C kéo dài vài ngày thì cá sẽ bị chết rét. 
  • Năm 2010, chị Phan Thị Lành (SN 1989) kết hôn cùng anh Trần Hữu Thực (SN 1983), sinh sống tại thôn 6, xã Ea K Pam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk. Đầu năm 2011, anh thực thấy đau mắt, khó chịu rồi bị mờ dần. Đi khám, bác sĩ kết luận anh Thực mắc bệnh Glôcôm.
  • Bánh ướt là món ăn bình dị thường được bán trên các xe hàng rong hay hàng quán trên vỉa hè Sài Gòn.
  • Dân Việt - Tại xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên), một số người đang lo ngại về một loại dép nhựa xuất xứ Trung Quốc, khi mang vào bị ngứa chân, đau nhức. Cắt dép ra người ta thấy có bột trắng, mùi khó chịu…
  • (Dân Việt) - Ngày 24.1, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết đã tiếp nhận 2 ca bị ngộ độc thực phẩm, là em Huỳnh Ngọc Toàn và Lê Văn Đại (đều học lớp 8 Trường THCS Võ Trứ, thị trấn Chí Thạnh, Tuy An).
  • Xưa nay những viên ngọc quý giá do con trai dù được nuôi nhân tạo hay sống dưới đáy biển tạo thành. Thế nhưng chuyện thật lạ khi con người nhả ngọc được? Ngón chân cái của cô Siti Suhana Saadon lại làm được điều lạ lùng đó.
  • Chè là món ăn ngọt. Ấy vậy mà ở quê tôi lại có món chè lạ đời: chè bột lọc bọc thịt quay. Vị mặn ngọt đan xen.
  • (Dân Việt) - Gần đây, một số chị khuyên em uống vitamin và thuốc bổ cho đẹp da. Các loại thuốc này uống có được không? Có cần chỉ định của bác sĩ mới được uống không?
  • (Dân Việt) - Nếu nước tiểu có màu trắng đục và có cặn thì có thể bạn đã bị viêm, nhiễm trùng đường tiết niệu.
  • Dân Việt - Tại các ngôi làng xung quanh núi lửa Merapi, cảnh tượng giống hệt như những ngôi làng ma với la liệt xác động vật chết và tất cả bị bao phủ bởi một màu trắng đục của tro bụi.