Tranh cãi nảy lửa chị em có nên mặc quá lồng lộn lấn át cô dâu trong ngày cưới?

Hạ Nhiên Thứ hai, ngày 18/02/2019 10:15 AM (GMT+7)
Mặc đẹp dự đám cưới là tôn trọng cô dâu nhưng có nên quá lộng lẫy, biến mình thành tâm điểm chú ý.
Bình luận 0

Trong đám cưới, cô dâu luôn là người đẹp nhất, được trang điểm kỹ càng lại khoác lên mình chiếc váy trắng bồng bềnh, lộng lẫy. Thế nhưng, điều đó chưa hẳn đúng nếu một vị khách mời nào đó nhan sắc “nhỉnh hơn”, quyết định ăn mặc thật lộng lộn, biến mình thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc.

Bởi vậy mà mới đây, mạng xã hội mới nổ ra cuộc tranh cãi về chủ đề: “Đi đám cưới nên mặc giản dị, thanh lịch hay lồng lộn?”. Xuất phát từ chia sẻ của một nick name có tên N.M. trong group lớn, nêu quan điểm, đến tiệc cưới đừng chọn đồ quá nổi bật, lấn át cô dâu.

img

Hình ảnh N.M dùng để minh họa cho quan điểm "đi đám cưới không nên mặc lộng lẫy lấn át cô dâu" 

Cụ thể bài đăng như sau: “Mình không phải quá khắt khe hay quá lỗi thời nhưng thật sự thời trang đi ăn cưới của các bạn trẻ bây giờ ngày càng phong phú nhỉ? Thường thì mình nghĩ cô dâu sẽ là người nổi bật nhất trong ngày trọng đại của mình. Váy xoè bồng bềnh như 1 công chúa vậy đó.

Ở nước ngoài người ta còn kị mặc những màu nổi như màu đỏ và chỉ duy nhất cô dâu mới mặc đầm trắng. Mình thấy nhiều người cứ cố gắng để nổi bật cho riêng mình mà quên đi người cần toả sáng hôm đó là ai. Mình chỉ nói lên ý kiến riêng của mình. Chứ mình không hề chê trách bất kỳ một cá nhân nào”.

Một vấn đề tưởng như rất bình thường lại thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Cộng đồng mạng chia thành 2 phe, một bên đồng ý với quan điểm của N.M., không nên mặc quá nổi bật khi dự đám cưới, một bên thì cho rằng, khách mời mặc đẹp cũng chính là tôn trọng cô dâu.

“Nhiều đám cưới tìm mỏi mắt không biết cô dâu là ai”

Đó là chia sẻ của anh chàng có tên Bùi Tuấn. Đi đám cưới cùng bạn gái, Tuấn không khỏi thắc mắc khi cùng một đám cưới mà có vài ba cô gái mặc váy dài bồng xòe, trắng tinh khôi, ai ai cũng trang điểm kỹ càng. Phải đến lúc thấy cô gái cầm hoa đến chúc rượu, anh mới nhận ra đâu là cô dâu.

Lê Ngọc Minh Thủy cũng cùng quan điểm rằng, khách mời nên tế nhị trong chuyện ăn mặc. “Ở nước ngoài tối kỵ đi đám cưới mặc màu trắng luôn chứ đừng nói lồng lộn, rực rỡ như vầy. Người ta mặc định, màu trắng là dành riêng cho cô dâu, mặc gam màu khác là phép lịch sự tối thiểu. Trong khi ở một số đám cưới Việt thì ngược lại, càng lồng lộn càng tốt. Nói khách mời văn hóa kém cũng chẳng sai đâu”.

img

Nhiều người cho rằng, khách mời chỉ nên xinh đẹp vừa đủ, để cô dâu trở thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc (ảnh minh họa)

Phương Loan chia sẻ, bất cứ cô dâu nào cũng muốn mình nổi bật nhất trong đám cưới nhưng không ai dám công khai nhắc nhở khách mời: “Đừng chặt chém cô dâu nhé”, “Đừng lồng lộn quá đó”… Tất cả chỉ trông đợi vào sự biết ý của khách tham dự.

“Làm khách nên chú ý một tí, muôn hồng ngàn tía mặc màu nào chẳng được mà cứ phải mặc màu trắng. Thích màu trắng quá thì cũng tránh màu trắng tinh, váy dài bồng xòe, chết liệu voan ra. Thêm phụ kiện màu khác, kiểu dáng khác là tinh tế ngay mà. Mọi người phải đặt mình vào vị trí cô dâu ấy, rõ ràng mình là nhân vật chính mà ai cũng trầm trồ trước cái đứa đâu đâu. 2019 rồi, sang lên nhé”, Loan nói.

Thanh Huyền thậm chí phản ứng gay gắt trước chuyện khách mời mặc váy giống cô dâu. Cô nàng dự định, khi mời cưới sẽ ghi rõ trong thiệp là chỉ mặc thanh lịch, không quá rực rỡ.

“Thích lộng lẫy trong đám cưới của người khác thì chắc chắn là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chừng nào chính cô dâu nhờ họ mặc đồ trắng lộng lẫy thì hãy mặc, còn không nên ý tứ một chút”, Huyền nói thêm.

“Khách mặc đẹp cũng chính là tôn trọng cô dâu - chú rể”

Trái ngược với quan điểm nên mặc giản dị, thanh lịch khi đi đám cưới, nhiều người cho rằng, ăn vận, trang điểm ra sao là quyền của khách mời.

“Lồng lộn ai chả thích, mình mặc đẹp thì đẹp mặt mình, đẹp mặt cô dâu, chú rể. Đi ăn cưới chẳng lẽ lại mặc nhàm chán như đi học, đi làm?”, Đỗ Anh chia sẻ.

img

Một số người lại cho rằng, khách mời mặc đẹp cũng chính là tôn trọng cô dâu (ảnh minh họa)

Khả Di thấy mọi người đang quá khắt khe với chuyện diện đồ dự tiệc cưới. Cô nhấn mạnh, trong đám cưới của mình sẽ nhắc nhở nhóm bạn ăn mặc càng lộng lẫy càng tốt. “Cô dâu mà không muốn khách mặc đẹp thì quá sân si rồi”, Khả Di nói.

Vũ Nhung phản ứng dữ dội trước quan điểm, khách mời không được mặc nổi bật trong đám cưới. Cô cho rằng, đó là cách nghĩ của những người thiếu tự tin, hay soi mói người khác.

“Mai mốt chắc mặc áo thun, quần bò đi đám cưới để khỏi bị soi quá. Tôi đi tiệc, cô dâu còn nhắc là phải mặc đầm lung linh lên kia kìa. Người ta tôn trọng sở thích của khách mời chứ không chỉ chăm chăm nghĩ mình phải là người đẹp nhất cái đám cưới đâu ạ”, Nhung nói.

Chủ đề “Đi đám cưới nên mặc giản dị hay lồng lộn?” vẫn đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, đa phần mọi người vẫn đồng ý với quan điểm nên ăn mặc, trang điểm xinh đẹp nhưng có chừng mực để không lấn át cô dâu.

Phù dâu ngực khủng khiến cô dâu bị ”chìm nghỉm” trong lễ cưới

Phù dâu xinh đẹp đã chiếm trọn sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có cả chú rể bởi sự xinh đẹp, gợi cảm...


        

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem