Tranh thủ tăng giá gấp 2-4 lần dịp lễ hội pháo hoa Đà Nẵng

Kim Oanh-Thanh Thúy Thứ ba, ngày 01/05/2018 07:41 AM (GMT+7)
Tối 30.4, DIFF 2018 khai mạc với 2 đội chủ nhà Việt Nam và Ba Lan diễn ra thành công. Tuy nhiên, tình trạng giá giữ xe cao quá quy định vẫn diễn ra, dù Đà Nẵng đã có nhiều phương án kiểm soát, bình ổn giá.
Bình luận 0

img

Dù Đà Nẵng quy định giá giữ xe máy ở mức 5.000 đồng/chiếc, nhưng nhiều điểm giữ xe vẫn thu 10.000-20.000 đồng/chiếc.

Theo quy định của UBND TP.Đà Nẵng, mức giá vé giữ xe đạp là 3.000 đồng/xe, xe máy 5.000 đồng/xe, ô tô từ 16 chỗ trở xuống 25.000 đồng/xe, ô tô trên 16 chỗ 50.000 đồng/xe.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng cũng công bố các điểm trông giữ xe tại 2 địa bàn quận Sơn Trà và quận Hải Châu (nơi diễn ra cuộc thi) nhằm bình ổn giá. Thế nhưng trong đêm diễn ra cuộc thi, các điểm giữ xe nằm trong danh sách các điểm bình ổn và tự phát vẫn đua nhau “chém”, khiến nhiều du khách phải “cắn răng” trả tiền.

Theo ghi nhận tại tuyến đường Như Nguyệt giá giữ xe đều lấy ở mức 10.000 đồng/xe. Còn tại tuyến đường Hồ Hán Thương, khu vực đường Trần Hưng Đạo,... nhiều điểm giữ xe lấy ở mức 15.000-20.000 đồng/xe máy.

img

Giá các loại đồ ăn nước uống đều tăng trong đêm diễn ra cuộc thi.

Mặc dù UBND thành phố đã công bố số điện thoại đường dây nóng để giải quyết nhưng hầu như người dân vẫn bấm bụng chấp nhận chứ không đôi co hay gọi báo cáo.

Chị Ngô Thùy Trang (trú huyện Hòa Vang) gửi xe tại khu vực đường Như Nguyệt, cho biết: "Tôi đọc trên báo thấy thành phố quy định giá giữ xe 5.000 đồng/xe máy. Nhưng khi gửi thì thấy hầu như chủ cơ sở nào cũng thu lên 10.000 đồng. Tôi thắc mắc thì họ không trả lời”.

img

Dịch vụ cho thuê ghế đắt hàng trong đêm diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế tối 30.4.

Cùng với đó, theo khảo sát giá dịch vụ các loại đồ ăn, nước uống trong thời gian diễn ra cuộc thi cũng tăng từ 5.000-10.000 đồng/ly tùy loại. Như ly nước mía giá bán hằng ngày chỉ 6.000/ly tăng lên 12.000 đồng, giá ổ bánh mì bình quân từ 10.000-12.000 đồng tăng lên 20.000 đồng/ổ,...

img

Người dân đi xem pháo hoa vứt rác bừa bãi sau đêm khai mạc.

Ngoài ra, dịch vụ cho thuê ghế xem pháo hoa cũng đắt hàng trong đêm diễn ra cuộc thi, với giá đến 35.000 đồng/ghế.

Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 đã bước sang năm thứ 10. Qua 10 năm tổ chức, pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã được nâng tầm đẳng cấp, trở thành nơi hội tụ đa sắc màu văn hóa với sự hiện diện của các quốc gia có công nghệ trình diễn pháo hoa tân tiến trên thế giới, đem lại những màn trình diễn đặc sắc. Rất mong chính quyền địa phương giám sát xử lý tình trạng giá cả "chặt chém", vệ sinh môi trường,... để tạo ấn tượng tốt hơn cho du khách đến với Đà Nẵng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem