Trào lưu Flex "khoe khoang" khiến giới trẻ điên đảo, nhiều cái tên đình đám góp mặt

Tào Nga Thứ sáu, ngày 14/07/2023 14:04 PM (GMT+7)
"Flex" là một trào lưu mới đang khiến hàng triệu bạn trẻ cùng những nhân vật nổi tiếng như Quán quân Đường lên đỉnh Olympia, hotgirl 7 thứ tiếng, nam sinh SAT 1600/1600, thạc sĩ Harvard... hào hứng tham gia.
Bình luận 0

Có gì trong trào lưu Flex?

Có một trào lưu đang khiến các bạn trẻ phát cuồng trong thời gian gần đây. Thậm chí theo dõi thống kê tại một diễn đàn, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, nhóm này đã thu hút gần 1 triệu thành viên. Trào lưu này có tên gọi là "Flex".

"Flex" là một trong những từ lóng tiếng Anh đang được giới trẻ, và đặc biệt là các rap fan thường xuyên sử dụng trên mạng xã hội và nó được dùng để chỉ hành động khoe khoang quá mức khiến người khác khó chịu. Các nội dung "Flex" thể hiện như: Khoe xe sang, quần áo hàng hiệu, check-in sang chảnh, chụp với người nổi tiếng, công việc nhiều người mơ ước... và đặc biệt là thành tích học tập.

Trào lưu Flex "khoe khoang" khiến giới trẻ điên đảo, nhiều gương mặt đình đám góp mặt - Ảnh 1.

Trào lưu Flex thu hút giới trẻ. Ảnh: CMH

Trào lưu Flex "khoe khoang" khiến giới trẻ điên đảo, nhiều gương mặt đình đám góp mặt - Ảnh 2.

Các bạn toàn khoe xe sang còn mình chỉ đi xe đạp giá... 264 triệu đồng. Ảnh: CMH

Mặc dù là một cụm từ mang ý nghĩa khá tiêu cực, khiến người khác khó chịu nhưng thực tế trào lưu này nở rộ bởi các bạn trẻ đã có màn thể hiện dí dỏm, đáng yêu và mang đến tiếng cười cho mọi người vì có cách "phản đòn" đáp trả tinh tế, bất ngờ. Cũng không thể phủ nhận, dù cả triệu thành viên yêu thích trào lưu này nhưng cũng không ít bạn cảm thấy áp lực vì nhìn thấy mọi người quá siêu.

Dễ dàng nhận thấy nhiều gương mặt trẻ đình đám cũng bị trào lưu này cuốn hút. Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ: "Anh em cứ giục tôi ghi bàn, tôi làm hẳn cú poker thổi bùng khán đài lên tí nhé. Ừ thì cũng là tí chút đầu đời của thằng cu 16 tuổi ngày đó thôi mà. Tới đây tôi sẽ cố gắng giữ vững phong độ làm bài này".

Trào lưu Flex "khoe khoang" khiến giới trẻ điên đảo, nhiều gương mặt đình đám góp mặt - Ảnh 3.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 Đặng Lê Nguyên Vũ dí dỏm tham gia trào lưu Flex. Ảnh: CMH

Anh Trần Hà Dương từng nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách công tại Đại học Harvard danh giá cũng tham gia diễn đàn Flex với dòng giới thiệu: "Từ hồi học ở Harvard về, mình đang góp công sức nhỏ bé cho sự phát triển của giáo dục vì thế hệ trẻ tương lai của Việt Nam". Anh Trần Hà Dương nổi tiếng thời gian qua với lý lịch "sáng choang": Năm 16 tuổi là 1 trong 5 học sinh xuất sắc đạt học bổng A*Star của chính phủ Singapore và lên đường đi du học tại trường Hwa Chong Institution; học bổng 4 năm của ĐH Swarthmore, bang Pennsylvania, Mỹ và học thạc sĩ tại Đại học Harvard. 

Hiện tại anh làm trong ngành tư vấn chiến lược tại Boston Consulting Group Việt Nam. Ngoài ra, anh còn nhận lời mời của một số trường như ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Quốc gia… làm diễn giả về chủ đề hướng nghiệp cho các bạn sinh viên.

Trào lưu Flex "khoe khoang" khiến giới trẻ điên đảo, nhiều gương mặt đình đám góp mặt - Ảnh 4.

Anh Trần Hà Dương từng nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách công tại Đại học Harvard. Ảnh: CMH

MC Khánh Vy từng được biết đến với danh xưng "hot girl 7 thứ tiếng" cũng tham gia trào lưu này với lời giải thích "mặc dù không biết flex là gì nhưng thấy vui quá cũng ghé vào chơi".

Trào lưu Flex "khoe khoang" khiến giới trẻ điên đảo, nhiều gương mặt đình đám góp mặt - Ảnh 5.

Nam sinh Hoàng Vương Lâm Bách, học sinh lớp 11 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội mới đây đã khiến mọi người "ngả mũ" thán phục đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600 cũng tham gia trào lưu này. 

Bách nhẹ nhàng thả "1450 SAT có là quá ít không?". Một bạn khác đã nhảy vào hỏi "ủa thế bạn được bao nhiêu mà bảo ít?". Bách đáp trả lập tức "Mình chỉ được 32/29 số điểm của bạn ấy thôi" kèm hình ảnh điểm số SAT tuyệt đối 1600/1600 của mình. 

Trào lưu Flex "khoe khoang" khiến giới trẻ điên đảo, nhiều gương mặt đình đám góp mặt - Ảnh 6.

Một màn phản đòn mang tính sát thương khác là của bạn Hưng Lê khi cho rằng "Harvard cũng bình thường mà nhỉ?". Một bạn khác nhảy vào "Ông có gì mà nói Harvard bình thường". Bạn Hưng Lê thả anh chiếc thẻ sinh viên Harvard và được khen ngợi màn dứt điểm nhanh gọn. 

Trào lưu Flex "khoe khoang" khiến giới trẻ điên đảo, nhiều gương mặt đình đám góp mặt - Ảnh 7.

Lợi hay hại khi tham gia trào lưu Flex?

Trao đổi với PV báo Dân Việt, chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM nhận xét: "Nhìn chung, người trẻ "flex" để thể hiện những thành tích, năng lực của bản thân như một cách đáp trả tinh tế những bình luận có ý định công kích cá nhân. 

Ví dụ như trường hợp một người ghi một bình luận góp ý nào đó, bỗng có người khác dùng luận điệu "Bạn đã có cái gì mà bày đặt góp ý?", thì ngay lập tức người kia đưa ra những bằng chứng mình là một người có hiểu biết, chuyên môn như bằng cấp, giải thưởng và đủ "tầm" để nhận xét. 

Xét về mặt tích cực, trào lưu này tạo ra sự thú vị vì cộng đồng mạng lần lượt chứng tỏ bản thân "không phải dạng vừa" khi sở hữu những thành tích đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, đây cũng là một cách nhắc nhở "thân thiện" một số anh hùng bàn phím có thói quen đánh giá, chê bai người khác khi chưa thật sự hiểu rõ về họ". 

Tuy nhiên, chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An cũng thẳng thắn chỉ ra: "Mặt trái của trào lưu này phần nào khiến gia tăng cảm giác áp lực đồng trang lứa (peer pressure). 

Nếu ngày xưa áp lực này đến từ việc so sánh với bạn bè trong cùng lớp, cùng trường, những đứa trẻ hàng xóm hoặc "con nhà người ta" qua lời kể của người lớn, thì hiện nay người trẻ sẽ đối mặt với việc so sánh với 1 cộng đồng rất lớn trên mạng xã hội. 

Một mặt, áp lực này có thể chuyển thành động lực để người trẻ phấn đấu cải thiện bản thân, nhưng cũng có thể gây cảm giác tủi thân, nản chí khi "nhìn đâu cũng thấy người giỏi hơn mình". 

Vì vậy, theo chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, hơn ai hết, chính mỗi người cần trang bị những bộ lọc và ranh giới phù hợp khi tham gia mạng xã hội nói chung hoặc quan sát, theo dõi trào lưu "flexing". Nếu dần trở nên tiêu cực hoặc mất niềm tin vào chính mình, hãy cân nhắc ẩn những bài đăng có nội dung tương tự để "cách ly" với trào lưu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem