Trao tặng 10 máy nông nghiệp cho nông dân nghèo Cao Bằng

Trần Quang Thứ ba, ngày 30/01/2018 06:05 AM (GMT+7)
Ngày 29.1, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông trao 10 máy nông nghiệp và quà Tết cho đồng bào khó khăn tỉnh Cao Bằng.
Bình luận 0

img

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, tân Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ với bà con nông dân tại buổi trao máy nông nghiệp,  Ủy viên Trung ương Đảng, tân Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết, máy nông nghiệp được trao cho bà con đồng bào khó khăn tại Cao Bằng đợt này là món quà đầu xuân của Hội mong muốn món quà này sẽ thực hiện được ước mơ hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập.

img

Lãnh đạo BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông trao máy nông nghiệp cho bà con đồng bào khó khăn Cao Bằng.

"Tôi hy vọng các cấp hội của tỉnh cũng như bà con, những người được nhận tặng máy nông nghiệp cần phải thay đổi cách làm, cách suy nghĩ qua đó sẽ giúp bà con thay đổi cách đối xử với đất, với sản phẩm mà chúng ta làm ra, hướng đến mô hình sản xuất hàng hóa áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để làm ra sản phẩm chất lượng cao và giảm được nhân công" - tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khẳng định.

img

 Các nông dân tỏ ra vui mừng, phấn khởi khi được nhận máy nông nghiệp hiện đại. "Bao nhiêu năm sản xuất nông nghiệp bằng trâu, bò giờ được tặng máy gia đình tôi vui lắm. Chúng tôi hứa sẽ sử dụng máy hiệu quả để làm giàu" - ông Nguyễn Văn Hải (Hà Quảng) nói.

Lần đầu được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trao tặng máy nông nghiệp, ông Nông Đức Thuận, nông dân ở huyện Hà Quảng tỏ ra vô cùng phấn khởi, ông Thuận cho biết, với người nông dân xuất xuất nông nghiệp trong cả nước nói chung, đặc biệt là các nông dân làm nông ở vùng núi biên giới Cao Bằng phần lớn từ trước đến nay mọi người vẫn dùng trâu, bò để cày ruộng, làm đất mất rất nhiều công mà hiệu quả kinh tế vẫn rất thấp.

img

Ông Hải tỏ ra rất phấn khích khi lần đầu tiên được vận hành, sử dụng máy nông nghiệp hiện đại tại buổi lễ trao máy.

"Giờ được Hội ND trao máy nông nghiệp hiện đại,  bà con chúng tôi thấy xúc động vô cùng, chúng tôi đã thực hiện được ước mơ đưa máy lên nương để làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương mình. Chúng tôi xin hứa sẽ sử dụng hiệu quả máy không chỉ để làm giàu cho gia đình mà còn giúp bà con trong và ngoài địa phương cùng vươn lên thoát nghèo" - ông Thuận nói.

img

 Cũng tại buổi lễ trao máy, bà Phạm Việt Hòa, đại diện của Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông đã trao quà Tết cho các hộ gặp khó khăn ở Cao Bằng. "Nhằm chia sẻ khó khăn với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào nghèo trên khắp cả nước. Trong năm 2017, Công ty đã triển khai hơn 20 chương trình xã hội cộng đồng tại 32 tỉnh, thành trên cả nước. Hơn 250 lớp học được chiếu sáng, hơn 30.000 suất quà được tặng cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề sau lũ lụt, tổng trị giá lên đến gần 10 tỷ đồng" - bà Hòa chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem