Trí tuệ nhân tạo
-
Trí tuệ nhân tạo (AI) được dự đoán sẽ đóng góp hàng nghìn tỷ USD vào kinh tế toàn cầu mỗi năm. Chuyên gia của Meta dự báo, Việt Nam sẽ sớm trở thành "con rồng" AI, giúp thúc đẩy phát triển AI ở khu vực Đông Nam Á.
-
Với tốc độ phát triển như vũ bão, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp định hình lại thị trường trung tâm dữ liệu thế giới trong những năm tới. Lĩnh vực trung tâm dữ liệu tại Việt Nam cũng sẽ phát triển sôi động hơn nữa theo quan hệ cộng hưởng này.
-
Trí tuệ nhân tạo (AI) từng bước sẽ là chuyên gia chăm sóc sức khỏe để cứu mạng nhiều người bằng cách chẩn đoán sớm đột quỵ hay có thể phát hiện các cơn đau tim và giúp bệnh nhân ung thư.
-
Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua dự luật yêu cầu công ty công nghệ ByteDance của Trung Quốc thoái vốn khỏi nền tảng video TikTok trong vòng 6 tháng, nếu không ứng dụng sẽ bị cấm hoàn toàn tại Mỹ.
-
Intel, một trong những nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới, vẫn được phép bán số lượng chip trị giá hàng trăm triệu USD cho Huawei, một trong những tập đoàn của Trung Quốc đang bị Chính phủ Mỹ trừng phạt về thương mại, theo Reuters.
-
Microsoft vừa ký biên bản ghi nhớ (MoU) với ngân hàng quốc tế Standard Chartered nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia và giữ vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam và Châu Á.
-
Ở Ấn Độ, 50% lực lượng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp và dân số hơn 1,4 tỷ người phụ thuộc vào cây trồng. Các phương pháp truyền thống hiện nay đang dần nhường chỗ cho công nghệ mới, hứa hẹn giúp các trang trại canh tác hiệu quả và có lợi nhuận hơn nhờ trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Sự ra đời ồ ạt của các công cụ AI đã mang đến những trăn trở không nhỏ cho cha mẹ và người làm giáo dục: Thế giới tương lai sẽ như thế nào? Những nghề nghiệp nào sẽ biến mất bởi AI? Liệu trường học hiện tại có giúp con theo kịp làn sóng mới này?...
-
Apple vừa chấm dứt dự án nghiên cứu sản xuất xe điện được kích hoạt năm 2014. "Cuộc chiến” chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) mà Nvidia đang thống trị đã bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới, với quy mô lớn hơn và tính cạnh tranh cao hơn.
-
Theo GS Lê Anh Vinh, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo là xu thế tất yếu và những tác động tiêu cực trên là điều phải đối mặt, ngành giáo dục cần phải tìm cách thích ứng.