Trích đoạn phim Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo chỉ nói một câu mà khiến người đời thay đổi cách nhìn về ông

Anh Văn Thứ sáu, ngày 09/04/2021 19:29 PM (GMT+7)
Trong Tam quốc diễn nghĩa, Tào Tháo vốn được coi là người gian hùng số một. Nhưng khi ông chỉ nói một câu đậm chất triết lý, thì đã khiến nhiều người phải thay đổi cách nhìn về ông.
Bình luận 0

"Từ cổ đến nay, đại gian như trung đại giả như thật, trung nghĩa và gian ác không thể nhìn bề ngoài mà ra được", đây là câu nói nổi tiếng mà Tào Tháo đã thốt lên. Trong Tam quốc, câu đầy đủ phải là:

Không phải Tào Tháo ta mặt dày, mà là ta đã sớm không còn để những cương thường, luân lý, dung tục, trên thế gian này ở trong lòng rồi. Thế gian nói ta là gian hùng, nhưng lại không làm được gì kẻ gian hùng như ta. Bọn người các ngươi tự cho mình quân tử, cũng đều bại trong tay kẻ gian hùng như ta đây. Nếu cái giá làm quân tử phải trả là bị lăng nhục, bị chà đạp, bị tiêu diệt, thậm chí là bị giết chết, thì ta thà làm một gian hùng để còn có thể thực hiện hoài bão của mình còn hơn.

Từ cổ đến nay, đại gian như trung đại giả như thật, trung nghĩa và gian ác không thể nhìn bề ngoài mà ra được. Có thể các người trước đây đã nhìn lầm Tào Tháo ta, bây giờ cũng lại nhìn nhầm ta, nhưng ta vẫn là ta, ta chưa bao giờ sợ người khác nhìn lầm ta.


Câu nói của Tào Tháo khiến người đời thay đổi cách nhìn về ông.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem