Triển khai dịch vụ công trực tuyến chưa đạt như kỳ vọng

Châu Nguyễn Thứ bảy, ngày 31/08/2024 11:35 AM (GMT+7)
Đó là nhận định của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tại hội nghị chuyên đề "Nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến" diễn ra tại Đà Nẵng sáng 31/8.
Bình luận 0

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, bên cạnh những việc đạt được trong cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Các cấp lãnh đạo còn hạn chế trong nhận thức chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

"Tư duy và hành động có nơi có lúc chưa mong muốn, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng, hiện hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo… cần có sự đồng bộ về hạ tầng.

"Hạ tầng số đi đôi với hạ tầng điện. Hạ tầng điện phải đi trước một bước để dẫn dắt…", Thủ tướng nói thêm.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến chưa đạt như kỳ vọng- Ảnh 1.

Hội nghị chuyên đề "Nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến" diễn ra tại Đà Nẵng sáng 31/8. Ảnh: C.N

Về hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến, Thủ tướng đánh giá vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hiện mới khoảng 17% hồ sơ mới được xử lý trực tuyến, hơn 80% vẫn chưa làm được nên cần phải mổ xẻ để "làm việc nào dứt việc đó".

Thủ tướng cũng cho rằng, còn có những hạn chế bất cập do chính hệ thống. Cần phải đồng bộ phải toàn diện, có dữ liệu và số hóa liệu. Dữ liệu không phải một bộ, ngành, địa phương, cần phải có trung tâm dữ liệu quốc gia.

"Cơ sở dữ liệu phải đầy đủ và kết nối, không thai khác chung được thì hiệu quả thấp", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá, nguồn lực nhà nước cho dịch vụ công trực tuyến. Do đó, cần thiết phải huy động nguồn lực khi chuyển đổi số để phục vụ dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến chưa đạt như kỳ vọng- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị. Ảnh: C.N

"Phải bắt nguồn từ tư duy, nhận thức để ra nguồn lực, nhất là thể chế. Vấn đề phải phát huy thể chế thế nào để huy động nguồn lực. Sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nói và nhận định, phát triển công nghệ số trước hết phải phục vụ cho nhu cầu người dân.

Trên cơ sở những kết quả cũng như những hạn chế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đánh giá kết quả về nhận thức và tư duy về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện…

Thủ tướng cũng yêu cầu, những địa phương có cách làm hay hiệu quả thì chia sẻ cũng như nhìn thẳng vào những vấn đề gì cần tháo gỡ từ đó rút ra bài học để làm tốt hơn nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem