Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 22/7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành giai đoạn 6 và bắt đầu chuyển sang giai đoạn thứ 7 tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).
Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, ngay sau thi kết thúc tìm kiếm giai đoạn 6, với nguyện vọng của người thân các nạn nhân, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định triển khai tìm kiếm giai đoạn 7. Khu vực tìm kiếm giai đoạn này nằm dọc theo lòng sông Rào Trăng và nằm ngay dưới chân hiện trường sạt lở.
Đây là các vị trí sau khi xây đập, ngăn nước ở thượng nguồn thì các bãi đất nhô lên. Ngay sau khi khảo sát, các lực lượng đã quyết định mở cuộc tìm kiếm giai đoạn 7 và ước tính thời gian tìm kiếm khoảng từ 7- 10 ngày.
Trước đó, trong giai đoạn 6, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã khảo và tập trung tìm kiếm trên 2 bãi bồi ở hạ lưu sông Rào Trăng, cách hiện trường sạt lở 3,5km. Tại đây, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân như quần áo, chăn màn và các vật dụng của nhà máy thủy điện bị vùi lấp dưới bãi bồi.
Chị Mai Thị Thu Thúy- người nhà nạn nhân cho biết, mặc dù đến nay vẫn chưa tìm thấy thêm thi thể nào trong số 11 người còn mất tích nhưng lực lượng tìm kiếm đã hết sức nỗ lực trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt. Theo chị Thúy, sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng tìm kiếm đã khiến chị và thân nhân các nạn nhân khác cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Vào ngày 12/10/2020, tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra sạt lở đất gây vùi lấp 17 công nhân thi công thủy điện. Đến nay, qua nhiều giai đoạn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.